TPHCM ra mắt 3 mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại

Tùng Nguyên

(Dân trí) - TPHCM chính thức ra mắt 3 mô hình một cửa cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho phụ nữ, trẻ em và người bị bạo lực, xâm hại đặt tại 3 bệnh viện lớn của thành phố.

Ngày 28/5, Cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới TPHCM (Sở Nội vụ) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo tham vấn chia sẻ kinh nghiệm vận hành Mô hình một cửa hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới.

TPHCM ra mắt 3 mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại - 1

Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước tham gia (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại hội thảo, bà Shelley Casey (chuyên gia Úc), chia sẻ kinh nghiệm quốc tế khi vận hành mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em với 5 tiêu chí chính cần thực hiện để đảm bảo mô hình thành công.

Ông Nguyễn Sinh Huy, đại diện Ngôi nhà Ánh Dương (Quảng Ninh), giới thiệu về mô hình nhà tạm lánh đang triển khai tại Quảng Ninh với sự hỗ trợ của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách chi trả tài chính hỗ trợ nạn nhân.

Điểm nhấn của hội thảo là bác sĩ CKII Phạm Quốc Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ mô hình một cửa mang tên Bồ Công Anh được triển khai tại bệnh viện và những khó khăn mà mô hình đang gặp phải.

Mô hình này được TPHCM triển khai từ năm 2023, đặt tại Bệnh viện Hùng Vương. Mô hình cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bao gồm: Chăm sóc y tế, hỗ trợ lưu trú an toàn, tư vấn và hỗ trợ tư pháp, chăm sóc sức khỏe tâm thần và kết nối dịch vụ xã hội.

Theo ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới TPHCM, thay vì phải đi qua nhiều cơ quan thì bây giờ người bị bạo lực, xâm hại chỉ cần đến mô hình một cửa, tiếp cận một địa điểm duy nhất để nhận được hỗ trợ kịp thời, phù hợp và bảo mật thông tin.

TPHCM ra mắt 3 mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại - 2

Các đại biểu bày tỏ mô hình là nơi lắng nghe mọi yêu cầu của phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trong 2 năm vận hành, mô hình đã hỗ trợ kịp thời cho 224 trường hợp. Đặc biệt, trong số 224 trường hợp được hỗ trợ có đến 194 trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi mang thai và sinh con.

Ngoài ra, trong 2 năm vận hành ở bệnh viện Hùng Vương, mô hình còn ghi nhận thêm 1.009 trường hợp trẻ em không dùng dịch vụ của mô hình nhưng có hoàn cảnh tương tự, trong đó có 798 trẻ sinh con và 211 trẻ vị thành niên kế hoạch hóa gia đình.

Qua thực tiễn vận hành, mô hình một cửa cung cấp nguồn dữ liệu thực chứng, phác họa một phần về tình hình bạo lực giới tại TPHCM. Đồng thời, mô hình cũng khẳng định hiệu quả của cách tiếp cận đa ngành, không chỉ tập trung hỗ trợ nạn nhân mà còn can thiệp đối với nam giới, nhóm đối tượng chính gây ra bạo lực.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết: “Là thành phố đông dân nhất cả nước với tình hình bạo lực trên cơ sở giới tương đối phức tạp, TPHCM đã triển khai nhiều chương trình can thiệp nhằm giải quyết tình trạng này, song tình trạng bạo lực vẫn xảy ra và có xu hướng gia tăng, nạn nhân ngày càng trẻ hóa”.

TPHCM ra mắt 3 mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại - 3

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo ông Dũng, mô hình một cửa ở bệnh viện Hùng Vương là một trong những nỗ lực của thành phố để ứng phó với tình trạng bạo lực giới đang có xu hướng gia tăng.

“Những dữ liệu từ mô hình khiến tôi lo lắng về thực trạng bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đặc biệt, những đứa trẻ chưa trưởng thành hoàn thiện về thể chất, đang ấp ủ bao ước mơ đã phải mang thai và sinh con, gây đau lòng và thương xót cho cả gia đình, cộng đồng và xã hội, ngay giữa thành phố phát triển bậc nhất cả nước này”, ông Dũng chia sẻ.

Do đó, để đẩy mạnh hiệu quả công tác ngăn ngừa bạo lực giới, TPHCM quyết định nhân rộng mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái với việc thành lập thêm 3 mô hình mới đặt tại 3 bệnh viện lớn là: Nhi đồng I, Nhi đồng Thành phố và Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Trong khuôn khổ hội thảo, Sở Nội vụ TPHCM đã công bố quyết định của UBND Thành phố thành lập và chính thức ra mắt 3 mô hình mới này, nâng tổng số mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thành phố lên thành 4 đơn vị.

TPHCM ra mắt 3 mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại - 4

Các đại biểu bấm nút ra mắt 3 mô hình một cửa mới tại 3 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố (Ảnh: Tùng Nguyên).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo các đơn vị liên quan như Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo phải phối hợp cùng nhau để vận hành mô hình hiệu quả. Ông nói: “Chúng ta cần cùng nhau nỗ lực vì cuộc sống an toàn, chất lượng cho mọi trẻ em và phụ nữ trên địa bàn thành phố”.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) đánh giá cao nỗ lực của TPHCM để xây dựng và mở rộng mô hình này.

Theo bà Lương Thị Hải Anh, để duy trì và nhân rộng được mô hình cần có rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là sự quan tâm vào cuộc sát sao của UBND TPHCM đối với hoạt động này.

Đồng thời, mô hình thành công còn là nhờ sự vào cuộc của tất cả các cơ quan tham mưu của thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ...

TPHCM ra mắt 3 mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại - 5

Bà Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bà Lương Thị Hải Anh cho rằng: “Sau khi sáp nhập, TPHCM cần nghiên cứu, có cơ chế phân bổ nguồn lực hợp lý để tiếp tục duy trì, vận hành mô hình này, cam kết vận dụng nguồn lực để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”.

TPHCM ra mắt 3 mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại - 6

Sơ đồ hoạt động của mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực (Nguồn: Sở Nội vụ TPHCM).

Bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện có mô hình một cửa sẽ được đội ngũ y, bác sĩ khám, sàng lọc, nếu có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại sẽ được chuyển đến Phòng một cửa của bệnh viện.

Tại đây, nhân viên Phòng một cửa liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố (đầu ra của mô hình) để phối hợp với Phòng chuyên môn của Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an, Tư pháp, Tòa án, Hội, đoàn thể và chính quyền địa phương… thực hiện cung cấp các dịch vụ trợ giúp bệnh nhân và gia đình.

Trường hợp người bị bạo lực, xâm hại cần tạm lánh khẩn cấp sẽ được chuyển đến trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, can thiệp trị liệu. Khi nạn nhân hồi phục sẽ được hỗ trợ hồi gia và ổn định cuộc sống.