TPHCM: Lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề tăng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thay vì chỉ nhận trợ cấp thất nghiệp, nhiều lao động thất nghiệp tại TPHCM đã chuyển sang kết hợp học nghề và tìm việc làm nhiều hơn.

Sở Nội vụ TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận có 96.795 trường hợp đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, lao động nữ chiếm hơn 53% trên tổng số người đăng ký hưởng trợ cấp. So với cùng kỳ năm 2024, tình hình lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 20,65%, tương đương 25.205 trường hợp.

Điều đáng mừng là thay vì chỉ nhận trợ cấp, nhiều lao động thất nghiệp đã chuyển sang kết hợp học nghề và tìm việc làm nhiều hơn… Thống kê của Sở Nội vụ, số trường hợp có nhu cầu và được hỗ trợ đào tạo nghề là 3.523 người, tăng 5% so với cùng kỳ, tương ứng 169 người.

TPHCM: Lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề tăng - 1

Lao động nộp hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Bảo Châu).

Theo đại diện Sở Nội vụ, tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đã giảm 20,65% so với cùng kỳ 2024 là một con số tích cực cho thấy xu hướng người lao động chủ động chuyển hướng từ nhận trợ cấp sang tìm việc, học nghề. Số người tham gia đào tạo nghề tăng 5%, chứng tỏ nhu cầu nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp ngày càng rõ nét và sự chuyển hướng trong công tác hỗ trợ người lao động, từ chỉ nhận trợ cấp sang kết hợp học nghề và tìm việc làm hiệu quả hơn.

Để góp phần ổn định thị trường lao động, Sở Nội vụ TPHCM chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm đẩy mạnh các kênh kết nối cung - cầu lao động; tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm định kỳ tại trung tâm cũng như các phường, xã; trực tiếp liên kết với các địa phương khác, các doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa cơ hội việc làm cho người dân.

Các sàn giao dịch việc làm định kỳ được đẩy mạnh, kết nối lao động với doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng cả kênh truyền thống lẫn trực tuyến, hướng tới phương châm: “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Về công tác đào tạo nghề cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho người lao động trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định.

Đồng thời, quan tâm rà soát, kiểm tra điều kiện hỗ trợ học nghề của người lao động; tham mưu trình lãnh đạo ký ban hành quyết định hỗ trợ học nghề đúng thời gian theo quy định 100% hồ sơ đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề; cập nhập thời gian đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào phần mềm học nghề để các chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tư vấn cho người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề học.

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, để việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất cho người lao động, thời gian tới, trung tâm tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng thực hiện quy trình một cửa của phòng Bảo hiểm thất nghiệp và các chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp thuộc trung tâm.

Trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác rà soát thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động theo hình thức một cửa tại trung tâm và các chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện giải quyết 100% hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động, đặc biệt là trong việc giải quyết hồ sơ cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để chống trục lợi chính sách, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường rà soát, phát hiện các trường hợp người lao động đã có việc làm nhưng vẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp để thực hiện thu hồi các khoản chi sai quy định nếu phát hiện vi phạm.

Bảo Châu