1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM đã chi 306 tỷ hỗ trợ giáo viên, người lao động mất việc

(Dân trí) - Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ cho người mất thu nhập do dịch Covid-19, TPHCM đã chi 306 tỷ hỗ trợ 102.000 người lao động mất việc, dừng việc, giáo viên mầm non ngoài công lập.

TPHCM đã chi 306 tỷ hỗ trợ giáo viên, người lao động mất việc - 1

Chiều 28/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: "Trong ngày hôm nay TPHCM đã chi xong 306 tỷ đồng hỗ trợ lao động mất việc, dừng việc, giáo viên mầm non ngoài công lập".

Theo ông Tấn, ngày mai, TPHCM sẽ tiếp tục chi 350 tỷ đồng đến tay nhóm người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Nhóm lao động tự do sẽ được chi trả vào ngày 15/5, do công tác thu thập thông tin khó khăn.

Trước đó, chiều 27/4, tại buổi họp về chính sách hỗ trợ người dân khó khăn trong dịp Covid-19, Sở Tài Chính TPHCM cho biết sẽ giao dự toán đến các quận huyện để chuyển tiền cho người dân. Khoảng 570.000 người được hưởng hỗ trợ (trong gói an sinh 62.000 tỷ của Chính phủ) tại TPHCM là 1.300 tỷ đồng theo đề xuất từ Sở LĐ-TB&XH. 

TPHCM đã chi 306 tỷ hỗ trợ giáo viên, người lao động mất việc - 2
Nhóm lao động tự do sẽ được nhận tiền từ ngày 15/5/2020.

Mức hỗ trợ tùy từng đối tượng, từ 250.000 đồng đến 1,8 triệu đồng mỗi tháng, trong ba tháng 4, 5, 6/2020. Trừ nhóm lao động tự do, các nhóm khác sẽ được nhận tiền từ nay đến trước 30/4. 

Cụ thể, 54 tỷ đồng hỗ trợ 36.000 người có công, 98 tỷ hỗ trợ 127.000 hộ nghèo, cận nghèo, 202 tỷ hỗ trợ 134.000 người nhận trợ cấp hàng tháng; 306 tỷ hỗ trợ 102.000 người lao động bị dừng việc, mất việc; 809 tỷ đồng hỗ trợ 270.000 lao động tự do. 

Theo Sở LĐ-TB&XH, các trưởng khu phố sẽ đến tận nhà trao tiền cho người dân. Những người dân có tài khoản ngân hàng sẽ được nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Công tác chuyển tiền hỗ trợ được giám sát chặt chẽ để tránh xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. 

Xuân Hinh