1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tốt nghiệp lớp nghề 2 năm vẫn chưa nhận được tiền miễn giảm học phí

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Theo quy định, học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) lựa chọn đi học nghề sẽ được nhà nước miễn học phí. Tuy nhiên, chính sách này không được các địa phương thực hiện nhất quán.

Tại chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 9 do Hội đồng nhân dân TPHCM tổ chức, Hiệu trưởng trường Cao đẳng quốc tế TPHCM Nguyễn Đăng Lý phản ánh, nhiều học sinh, sinh viên trường nghề không được nhận tiền hỗ trợ học phí học nghề. Đây là vấn đề khiến các trường nghề khá đau đầu mà chưa biết xử lý ra sao?

"Trong Nghị định 81, học sinh tốt nghiệp THCS lựa chọn học nghề sẽ được miễn học phí. Nhưng tại trường Cao đẳng quốc tế TPHCM có rất nhiều em không rút được khoản tiền cấp bù học phí này. Có trường hợp đã tốt nghiệp được 2 năm, đến nay vẫn không rút được tiền chế độ", ông Nguyễn Đăng Lý thông tin.

Tốt nghiệp lớp nghề 2 năm vẫn chưa nhận được tiền miễn giảm học phí - 1

Ông Nguyễn Đăng Lý phản ánh tại hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Việc miễn học phí cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS lựa chọn đi học nghề được quy định tại Nghị định 81/2021/CP của Chính phủ.

Theo đó, học sinh học trung cấp nghề đóng tiền học phí vào đầu năm học, đến cuối năm sẽ được nhà trường hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) địa phương nơi học sinh cư trú cấp bù.

Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp học sinh, sinh viên làm hồ sơ nhận cấp bù học phí tại Phòng LĐ-TB&XH một số địa phương lại không được giải quyết. Tình trạng nhiều địa phương không giải quyết cấp bù học phí cho học sinh học nghề đã được phản ánh một vài năm trở lại đây.

Theo hiệu trưởng một trường trung cấp dân lập ở TPHCM, nhiều em học sinh gia đình khó khăn, phải đi vay tiền để đóng học phí, trông chờ vào khoản cấp bù này để trả nợ, nhưng khi làm hồ sơ thì không được giải quyết.

Về vấn đề này, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Huỳnh Lê Như Trang khẳng định, thành phố vẫn đang thực hiện đúng Nghị định 81. Học sinh tốt nghiệp THCS theo học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn phí. Người học các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí.

Bà Huỳnh Lê Như Trang đề nghị các trường có học sinh, sinh viên chưa được giải quyết cấp bù học phí phản ánh về Sở LĐ-TB&XH thành phố. Sở sẽ làm việc với Phòng LĐ-TB&XH bị phản ánh để tháo gỡ, giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người học.

Tốt nghiệp lớp nghề 2 năm vẫn chưa nhận được tiền miễn giảm học phí - 2

Cấp bù học phí là chính sách quan trọng để khuyến khích học sinh tốt nghiệp THCS theo học nghề (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bà Trần Mai Phương, Phó giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cũng cho biết, hằng năm, căn cứ vào nhu cầu của các trường nghề, Sở Tài chính sẽ tổng hợp, tính toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí, trình UBND thành phố đưa ra HĐND xem xét thông qua.

Đối với cơ sở công lập, thành phố bố trí trực tiếp kinh phí cho các trường để các trường thực hiện. Đối với các cơ sở ngoài công lập, kinh phí sẽ bố trí cho ngân sách địa phương, việc chi trả thông qua Phòng LĐ-TB&XH.

Bà Trần Mai Phương hướng dẫn: "Các trường tư thục nếu có học sinh chưa được tiếp cận chính sách này, đề nghị nghiên cứu cụ thể các điều từ 19 đến 22 của Nghị định 81/2021/CP, hướng dẫn học sinh, sinh viên các thủ tục cần thiết để các em có thể thụ hưởng chính sách".

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM, đề nghị: "Qua ý kiến các bên, Sở LĐ-TB&XH kiểm tra các Phòng LĐ-TB&XH về việc thực hiện chính sách cấp bù học phí để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh. Ban Văn hóa Xã hội sẽ tiếp tục giám sát để đảm bảo quyền lợi cho các em".