Tính thời gian công tác hưởng BHXH với cán bộ y tế xã

Trường hợp có thời gian công tác ở trạm y tế xã, phường rồi nghỉ việc về gia đình hoặc tự ý bỏ việc để xin vào cơ quan Nhà nước; xin thôi việc để làm nghề khác thuộc biên chế Nhà nước… đều không được tính là thời gian công tác hưởng BHXH.

Bà Hà Thị Thúy (TP. Hồ Chí Minh) tốt nghiệp Dược tá trường Trung học Y tế Quảng Nam - Đà Nẵng tháng 5/1980 và được điều động về công tác tại Trạm Y tế xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, phụ trách quầy thuốc của xã. Phụ cấp lương hưởng từ ngân sách xã, lương thực được hợp tác xã nông nghiệp trả.

Năm 1986 bà được cử đi học lớp Dược sỹ trung cấp tại trường Trung học Kỹ thuật Y tế Trung ương 2, Bộ Y Tế. Sau khi tốt nghiệp, bà Thúy công tác tại Trạm Y tế xã Điện Thắng. Năm 1990, bà xin nghỉ việc vào tỉnh Đồng Nai chăm sóc chồng bị bệnh. Khi nghỉ việc, bà chưa nhận khoản trợ cấp nào. Bà làm nhân viên của Liên hiệp Hợp tác xã Saigon CO-OP được 15 năm nay và chuẩn bị nghỉ chế độ.

Bà Thúy hỏi, thời gian 11 năm công tác ở trạm y tế xã của bà có được xét cộng vào thời gian công tác hiện nay để tính thâm niên không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề bà Thúy hỏi như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 10-TT/LB ngày 7/6/1988 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung việc tính thời gian công tác đối với cán bộ y tế ở xã, phường thì: “Những cán bộ y tế được đào tạo chuyên môn theo chương trình thống nhất của ngành y tế và có bằng cấp như bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, y tá, dược tá, lương y, nữ hộ sinh có thời gian công tác ở trạm y tế xã, phường, liền sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước, nay về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động, từ trần, thì thời gian công tác ở các cơ sở y tế xã, phường nói trên được tính để hưởng chế độ BHXH.

Những trường hợp như có thời gian công tác ở trạm y tế xã, phường rồi nghỉ việc về gia đình (đứt quãng) hoặc vi phạm kỷ luật bị buộc không cho làm nghề cũ, sau đó thoát ly trở thành công nhân viên chức Nhà nước; hoặc tự ý bỏ việc để xin vào cơ quan, xí nghiệp Nhà nước; hoặc xin thôi việc bỏ nghề cũ để làm nghề khác thuộc biên chế Nhà nước đều không được tính là thời gian công tác hưởng BHXH”.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp bà Thúy có thời gian gián đoạn do xin nghỉ việc vào Đồng Nai để chăm sóc chồng bị bệnh nên thời gian bà công tác tại trạm y tế xã không được tính là thời gian công tác hưởng BHXH.
Theo Chinhphu.vn