Thầy giáo tiểu học “ép” keo tràm, sả nhả ra tiền, thu gần 1 tỷ đồng mỗi năm
(Dân trí) - Bên cạnh công việc giảng dạy, thầy giáo tiểu học ở Quảng Trị còn phát triển mô hình chưng cất tinh dầu từ keo tràm, sả, hoa ngũ sắc, xây dựng thương hiệu riêng, mỗi năm doanh thu 800-900 triệu đồng.
Thầy giáo Lê Thanh Hải (40 tuổi, trú thôn Thạch Hòa, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị), giáo viên Trường Tiểu học Cửa Tùng, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ "trồng người" mà còn là chủ nhân của một mô hình chưng cất tinh dầu hiệu quả, mang lại doanh thu gần 1 tỷ đồng mỗi năm.
Mô hình này không chỉ tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào tại địa phương mà còn góp phần xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm tinh dầu Quảng Trị.

Thầy Lê Thanh Hải (bên phải) là gương điển hình trong phát triển kinh tế ở xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).
Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, anh Hải cho biết ý tưởng nảy sinh vào năm 2016, sau một chuyến tham quan mô hình chưng cất tinh dầu tại huyện Hải Lăng (cũ). "Là một giáo viên nhưng tôi cũng muốn làm kinh tế. Thấy địa phương có nguồn nguyên liệu tràm, sả, hoa ngũ sắc khá dồi dào nhưng chưa được khai thác hiệu quả nên quyết định tìm hiểu, làm mô hình chưng cất tinh dầu", anh Hải bộc bạch.
Để hiện thực hóa ý tưởng, anh Hải đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật, quy trình sản xuất tinh dầu tại các cơ sở khác nhau. Anh học hỏi từ khâu lựa chọn nguyên liệu, thu hái, sơ chế đến kỹ thuật chưng cất, bảo quản và đóng gói sản phẩm.
Cuối năm 2017, vợ chồng anh Hải mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc và thành lập cơ sở sản xuất tinh dầu. Ban đầu, việc chưng cất gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm.
"Những lần chưng cất, ép tinh dầu đầu tiên do chưa có nhiều kinh nghiệm nên chất lượng chưa cao, thiếu ổn định. Tôi phải thử nghiệm nhiều lần, điều chỉnh nhiệt độ, thời gian và tỷ lệ nguyên liệu để tìm ra quy trình phù hợp", anh Hải chia sẻ.
Sau khi sản xuất thành công, bài toán tìm đầu ra lại đặt ra. Năm đầu tiên, anh Hải chủ yếu tặng sản phẩm cho đồng nghiệp, người thân, bạn bè để giới thiệu. Thậm chí, hai vợ chồng còn mang tinh dầu ra chợ để tìm kiếm khách hàng.

Mỗi năm, cơ sở của anh Hải cung cấp ra thị trường hơn 1.500l tinh dầu các loại (Ảnh: Nhật Anh).
Nhờ sự kiên trì, không ngừng hoàn thiện sản phẩm và chú trọng tiếp thị, các sản phẩm tinh dầu của anh Hải dần được thị trường đón nhận. Anh tích cực tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội, kênh bán hàng điện tử và tham gia hội chợ xúc tiến thương mại.
Năm 2019, tinh dầu của cơ sở anh Hải được công nhận là sản phẩm nông thôn tiêu biểu. Từ thị trường Quảng Trị, sản phẩm đã vươn ra Đà Nẵng, Hà Nội, Nghệ An, thậm chí xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Nhật Bản.
Hiện tại, cơ sở của anh Hải sản xuất 4 loại tinh dầu chính: sả, bơ, tràm và cây hoa ngũ sắc, với nhiều dung tích khác nhau. Mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường hơn 1.500l tinh dầu các loại, đạt doanh thu 800-900 triệu đồng.
Để chủ động nguồn nguyên liệu, anh Hải đã đấu thầu 10ha đất rừng tràm tại xã Hải Lăng, thuê lao động chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển. Trong tương lai, anh dự định đầu tư hệ thống lò hơi, thiết bị đun nấu tự động, mở rộng nhà xưởng và xây dựng quy trình sản xuất khép kín, phát triển vùng nguyên liệu ổn định.

Anh Hải dự định sẽ đầu tư hệ thống lò hơi, xây dựng quy trình sản xuất khép kín (Ảnh: Nhật Anh).
Ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, đánh giá cao anh Hải là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng khởi nghiệp. Theo ông Diện, anh Hải đã mạnh dạn khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu tinh dầu riêng và nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu tại xã Cửa Tùng.





