1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa: Công nhân nhà máy gạch ngừng việc đòi lương, bảo hiểm xã hội

(Dân trí) - Cho rằng công ty chậm lương và chưa giải quyết vấn đề bảo hiểm xã hội cho người lao động, hàng chục công nhân nhà máy gạch đã tập trung đến trụ sở công ty để đòi quyền lợi.

Sáng 3/7, hàng chục công nhân nhà máy gạch Đông Văn, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã tập trung đến trước cổng Công ty Cổ phần xây dựng Han Corp2, có trụ sở tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) để đòi quyền lợi.

Hàng chục công nhân tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi
Hàng chục công nhân tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi

Các công nhân còn mang theo băng rôn với dòng chữ “Yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng Han Corp2 giải quyết nợ Bảo hiểm xã hội đã chiếm đoạt của người lao động từ tháng 7/2012 đến nay và trả lương tháng 4, 5, 6 cho người lao động”.

Theo phản ánh của nhiều công nhân thì công ty thường xuyên chậm lương và bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2012 đến nay chưa được giải quyết khiến công nhân bức xúc.

Một công nhân làm việc tại nhà máy gạch Đông Văn cho biết, đã có thời gian 10 năm làm việc tại nhà máy gạch Đông Văn, việc công ty nợ lương, bảo hiểm liên tục từ trước đến nay chứ không phải bây giờ.

Công nhân mang theo băng rôn đến đặt trước cổng công ty
Công nhân mang theo băng rôn đến đặt trước cổng công ty

Những công nhân tập trung đến trụ sở công ty với mong muốn công ty trả lương và giải quyết tiền bảo hiểm xã hội cho công nhân.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc nêu trên, sáng cùng ngày, lãnh đạo công ty Cổ phần xây dựng Han Corp2 phối hợp cùng các ngành chức năng và đại diện công nhân làm việc với nhau để tìm hướng giải quyết.

Trần Lê