Sơn La: Đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững
(Dân trí) - Tỉnh Sơn La xác định, đào tạo nghề là một trong những khâu then chốt, gắn trực tiếp với chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững.
Trong những năm qua, từ thực tế triển khai tại các cơ sở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc tại tỉnh Sơn La cho thấy, khi công tác đào tạo gắn sát nhu cầu, phù hợp đặc thù vùng miền, thì hiệu quả đem lại không chỉ là con số lao động được đào tạo, mà còn là những mô hình sinh kế phát triển bền vững.
Từ những nhu cầu thực tế về công tác đào tạo nghề, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề theo các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; kế hoạch dạy nghề cho thanh niên là bộ đội xuất ngũ, người khuyết tật; hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sơn La đào tạo nghề cho người dân theo phương châm “cầm tay chỉ việc” (Ảnh: Văn Lý).
Từ năm 2022 đến 2024, tỉnh Sơn La đã tổ chức đào tạo cho hơn 58.400 lao động ở nhiều cấp trình độ khác nhau. Trong đó, gần 40.000 người thuộc diện đào tạo sơ cấp, ngắn hạn dưới 3 tháng, chuyển giao kỹ thuật hoặc được định hướng tham gia lao động tại các khu công nghiệp.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Sơn La đã đạt 63%, riêng tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28%. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của tỉnh Sơn La trong việc đa dạng hóa mô hình và hình thức đào tạo nghề.
Riêng trong năm 2024, công tác đào tạo nghề nông nghiệp tại tỉnh Sơn La đạt kết quả vượt kế hoạch với hơn 20.600 người được học nghề, tập trung vào các nội dung gắn liền với phát triển sản xuất của từng cơ sở.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, thêm 1.309 người được đào tạo nghề nông nghiệp, chủ yếu ở trình độ sơ cấp. Cùng thời gian, hơn 5.000 lao động nông thôn tìm được việc làm mới, thể hiện rõ hiệu quả của định hướng đào tạo gắn với giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập cho lao động vùng nông thôn, khó khăn.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đã chủ động điều chỉnh chương trình, giáo trình theo hướng tích hợp lý thuyết, thực hành và kỹ năng nghề nghiệp. Các ngành nghề đào tạo cũng được thiết kế bám sát điều kiện thực tế như trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản, sửa chữa máy nông nghiệp, kỹ thuật cơ khí nhỏ, khởi nghiệp nông thôn… phù hợp với tập quán canh tác và điều kiện sống của đồng bào dân tộc.
Chị Lò Thị Mai (xã Chiềng Ân) cho biết trước đây bản thân là lao động tự do, không có việc làm ổn định. Được tham gia lớp học nghề kỹ thuật chế biến món ăn, chị đã được tuyển vào làm tại một nhà hàng với thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng.
“Trước kia chỉ quanh quẩn nương rẫy, làm không đủ ăn, giờ tôi đã có nghề và có việc làm ổn định. Với mức lương 7 triệu đồng/ tháng, được ăn, ở luôn tại nhà hàng nên mỗi tháng tôi để dành được 5 triệu đồng gửi về cho gia đình. Với mức thu nhập này, giúp gia đình tôi thoát nghèo”, chị Mai cho hay.
Tương tự gia đình anh Vì Văn Chung, bản Ta Niết, phường Mộc Châu cũng từng thuộc hộ nghèo. Năm 2022, anh Chung được tham gia lớp đào tạo nghề kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc.
Anh Chung chia sẻ: “Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề chăm sóc bò sinh sản, tôi đã vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội mua 6 con bò về nuôi. Nhờ những kiến thức đã được tiếp thu, tôi đã biết cách phòng trừ, điều trị bệnh ở gia súc, do đó đàn bò phát triển tốt. Cuối năm 2024, gia đình đã xuất bán 13 con bò thương phẩm và con giống, thu lãi 120 triệu đồng nên đã thoát nghèo bền vững”.
Hiệu quả rõ rệt từ các chương trình đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm đang góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội ở vùng cao Sơn La, khi người dân chủ động vươn lên từ chính đôi tay và tri thức của mình.
Văn Lý