1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sáng 7/11, hơn 2.300 vị trí tuyển dụng tại Phiên GDVL quận Long Biên

(Dân trí) - Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên (Hà Nội) diễn ra sôi động với 71 doanh nghiệp đem đến hơn 2.300 cơ hội việc làm. Các doanh nghiệp đưa ra mức lương  khởi điểm giao động từ 5 - 15 triệu đồng.

Tại Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên do Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức, diễn ra vào sáng ngày 7/11 tại Trung tâm thương mại Savico - Megamall, địa chỉ tại số 7 - 9 đường Nguyễn Văn Linh (Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên và các vùng lân cận đã đem đến 2.300 cơ hội việc làm cho người lao động. Với mức lương khởi điểm các doanh nghiệp đem đến từ 5 - 15 triệu đồng/tháng.

Phiên giao dịch có nhiều công việc đáp ứng nhu cầu việc làm của đa dạng người lao động, như: Công nhân, thư ký, nhân viên kỹ thuật, bán hàng, kỹ sư cơ khí, nhân viên giao hàng...Phiên giao dịch việc làm thu hút gần 1.000 lao động đến từ nhiểu địa phương khác nhau.

Sáng 7/11, hơn 2.300 vị trí tuyển dụng tại Phiên GDVL quận Long Biên - 1

Hơn 2.300 việc làm đến từ 71 doanh nghiệp dành cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm quận Long Biên 

Vẫn loay hoay tìm việc

Về phía người lao động, anh Nguyễn Văn Hùng 28 tuổi, trú tại Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi tôi bị công ty cho nghỉ việc, hôm nay tôi đến đây với mong muốn tìm công việc lái xe nhưng chưa tìm được. Ở đây cũng có nhiều công việc trong khả năng, tôi sẽ cân nhắc thêm về việc chuyển nghề”.

Đã hơn 5 tháng sau khi mất việc, anh Nguyễn Văn Hùng còn đang đi tìm việc. Mặc dù đã nộp hồ sơ ở nhiều nơi, nhưng anh chưa thấy tín hiệu đồng ý ở đâu cả. Anh Nguyễn Văn Hùng đề xuất, Trung tâm DVVL Hà Nội nên mở rộng thêm các nhóm việc làm giúp người lao động dễ tìm việc hơn. 

Cũng đến Phiên giao dịch việc làm để tìm việc, chị Hoàng Ánh Hồng, trú tại Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) cho hay: “Tôi biết đến Phiên giao dịch việc làm này qua internet. Tôi đến để tìm công việc làm phiên dịch và đã phỏng vấn qua 4 công ty, về mức lương và chế độ cũng ổn. Giờ tôi về chờ được nhận sẽ đi làm ngay”.

Sáng 7/11, hơn 2.300 vị trí tuyển dụng tại Phiên GDVL quận Long Biên - 2

Nhiều người lao động vẫn loay hoay tìm cho mình việc làm 

Chị Hoàng Ngọc Ánh cho rằng, phiên giao dịch việc làm là một hoạt động có ý  nghĩa đối với chị và nhiều người lao động khác.

Cũng đang trong tình trạng không có việc làm, đến phiên giao dịch với hy vọng tìm được cho mình một công việc, chị Trần Thị Doan, trú tại Cổ Bi (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây mình làm công nhân lắp ráp linh kiện điện tử, hôm nay sang đây tìm việc nhưng công việc lao động phổ thông nhưng không có nhiều. Có một số công việc không cần trình độ cao như ship hàng, may mặc,... nhưng không phù hợp với tôi”. 

Nhiều cơ hội việc làm 

Ông Nguyễn Việt Hùng, phụ trách nhân sự, đại diện công ty May 10 cho biết: “Chúng tôi đến đây mong muốn tuyển được hơn 40 lao động đến ở các vị trí như lao động phổ thông ngành may mặc, nhân viên kỹ thuật, nhân viên truyền thông. Với yêu cầu trình độ tùy thuộc vào từng vị trí công việc, từ lao động phổ thông, cao đẳng và đại học”.   

Sáng 7/11, hơn 2.300 vị trí tuyển dụng tại Phiên GDVL quận Long Biên - 3

Không ít lao động đã tìm được công việc ưng ý 

Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá, năm nay là một năm dễ tuyển lao động và chất lượng nguồn lao động rất cao tuy nhiên để tuyển được lao động như mong muốn thì vẫn còn nhiều khó khăn.

 Lý giải vấn đề này ông Nguyễn Việt Hùng cho rằng, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp đóng cửa tạo nên nguồn lao động dồi dào cho thị trường những lao động ở nhiều ngành nghề khác nhau lại đổ xô đi tìm việc.

Chị Hoàng Thị Chín, nhân viên tuyển dụng của công ty TNHH Ricoh Imaging cho biết: “Chúng tôi đến đây để tuyển gần 100 lao động phổ thông phục vụ những đơn hàng cuối năm. Phiên giao dịch việc làm thu hút rất nhiều lao động, đây là lý do khiến chúng tôi đến đây tuyển dụng. Qua những phiên giao dịch việc làm lần trước, chúng tôi đã tuyển được rất nhiều lao động có trình độ. Từ đó, chúng tôi rất kỳ vọng vào những phiên giao dịch việc làm như thế này”.

Theo chị Hoàng Thị Chín, Công ty chị tuyển dụng lao động trong lĩnh vực lắp ráp thiết bị điện tử, từ đầu năm đến nay việc tuyển lao động phổ thông dễ dàng hơn. Tuy nhiên việc tuyển lao động trình độ cao lại vô cùng khó khăn. Nguyên nhân chính đã đến điều này được chị cho là, nhiều lao động có kinh nghiệm, mất việc do đại dịch Covid-19 đòi hỏi mức lương cao phù hợp với kinh nghiệm nhiều năm của họ”.

Sáng 7/11, hơn 2.300 vị trí tuyển dụng tại Phiên GDVL quận Long Biên - 4

Phiên giao dịch việc làm là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp 

Đại diện công ty TNHH MANULIFE VN, chị Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết: “Chúng tôi chọn phiên giao dịch việc làm để tìm kiếm người lao động vì ở đây tập trung nhiều lao động, nhiều lựa chọn hơn. Chúng tôi rất kỳ vọng trong phiên giao dịch này sẽ tìm được những lao động có chất lượng tốt”.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Dân cho hay, hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động tại các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên giao dịch việc làm lưu động nhằm giúp đưa thông tin về cầu lao động đến trực tiếp với đối tượng cụ thể. Từ đó, người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời giúp các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng được lao động.

Theo ông Nguyễn Hồng Dân phiên giao dịch việc làm là một phần quan trọng trong việc khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội TP Hà Nội năm 2020 và mục tiêu giải quyết việc làm hơn 150.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%.