Quảng Sơn (Lâm Đồng): Nhiều mô hình sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Trường Thịnh

(Dân trí) - Từ nguồn lực Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều mô hình sinh kế đã được xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) triển khai mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều dự án riêng cho nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số, đặc biệt là nhóm hộ nghèo, thuộc địa vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Một trong những dự án nổi bật được tỉnh triển khai tích cực trong những năm qua là lấy tiềm năng, thế mạnh của vùng miền làm cơ sở để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Theo đó, dựa vào những ưu thế đặc thù của địa phương miền núi, tỉnh Lâm Đồng chú trọng tập trung phát triển sản xuất nông, chăn nuôi theo hướng hàng hóa chất lượng cao, kết hợp chuỗi giá trị, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Gia đình anh K’Tớp, bon N’Ting, xã Quảng Sơn, người đàn ông M’nông trước là hộ nghèo nhưng nay cuộc sống đã khá hơn trước. Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, từng nhóm dân cư, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Gia đình anh K’Tớp được tham gia nhóm trồng dâu, nuôi tằm.

Quảng Sơn (Lâm Đồng): Nhiều mô hình sinh kế giúp người dân thoát nghèo - 1

Gia đình anh K’Tớp thoát nghèo nhờ trồng dâu, nuôi tằm.

“Trước đây, gia đình tôi chỉ trông vào vài sào ngô, sắn nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. Năm ngoái, được nhà nước hỗ trợ vốn và kỹ thuật nên tôi đăng ký tham gia nhóm trồng dâu, nuôi tằm. Ban đầu, gia đình cũng lo vì từ trước đến nay chỉ biết trồng ngô, trồng sắn nên sợ không thành công. Được cán bộ xuống hướng dẫn tận tình nên giờ tôi đã thành thạo các kỹ năng trồng dâu, nuôi tằm”, anh K’Tớp chia sẻ.

Theo anh K’Tớp, mỗi hộ trong nhóm trồng dâu nuôi tằm được hỗ trợ 20 triệu đồng để làm nhà nuôi tằm, mua cây dâu giống và giống tằm. Đặc biệt, các hộ được cán bộ tập huấn rất kỹ về kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm. Mỗi tháng, gia đình anh nuôi hai lứa tằm. Sau khi trừ chi phí, thu nhập mỗi tháng của gia đình đạt khoảng 20 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình anh K’Tớp đã thoát nghèo bền vững.

Không chỉ gia đình anh K’Tớp, hơn 10 hộ khác trong bon N’Ting, xã Quảng Sơn cũng đang đổi thay nhờ mô hình này. Những đổi thay ở bon N’Ting chỉ là một phần bức tranh toàn cảnh tại xã Quảng Sơn. Xã Quảng Sơn nằm giữa vùng đất bán sơn địa, đời sống của đồng bào nơi đây vốn phụ thuộc vào nương rẫy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từng ở mức cao, sinh kế bấp bênh.

Từ nguồn lực Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng loạt mô hình sinh kế được triển khai như: Tái canh cà phê, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi dê, nuôi gà thương phẩm và đặc biệt mô hình trồng thử nghiệm 5 sào ngưu tất loại dược liệu quý. Nhờ có những mô hình sinh kế phù hợp đã giúp đời sống người dân nơi đây không ngừng được nâng lên.

Theo lãnh đạo xã Quảng Sơn, triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương xác định việc hỗ trợ không thể dừng ở cấp giống, mà phải hướng đến thay đổi tư duy, tạo sinh kế bền vững. Các mô hình đều được lựa chọn dựa trên điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác và nhu cầu thực tế của người dân. Người dân được tập huấn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Điều này giúp các mô hình đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hiệu quả lớn nhất của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ nằm ở con số giải ngân hay đàn dê, nong tằm, mà ở chỗ đã khơi dậy khát vọng vươn lên. Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ gieo vốn, mà còn gieo vào lòng người ở xã Quảng Sơn một điều quý giá hơn cả là niềm tin vào tương lai với những đổi thay tích cực về đời sống của từng hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, một khi hạ tầng, liên kết sản xuất tiêu thụ được đầu tư đồng bộ, xã Quảng Sơn không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng ngày một phát triển bền vững hơn.

Đức Kiên