1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam thưởng Tết cao nhất 51 triệu đồng

Mức thưởng Tết cao nhất tại Quảng Nam là 51 triệu đồng/người, tại một doanh nghiệp tư nhân.


Năm nay, doanh nghiệp Quảng Nam thưởng Tết cao nhất 51 triệu đồng/người. Ảnh minh họa.

Năm nay, doanh nghiệp Quảng Nam thưởng Tết cao nhất 51 triệu đồng/người. Ảnh minh họa.

Sáng 7/1, tin từ Sở LĐ&TBXH Quảng Nam cho hay, hiện có 52 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh công bố mức lương năm 2015 và thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2016 với mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng/người.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Quảng Nam thuộc về một doanh nghiệp trong khối doanh nghiệp tư nhân (DNTN) với mức thưởng 51 triệu đồng/người, thấp nhất 4,34 triệu đồng. Cũng tại khối DNTN, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 1,6 triệu đồng/người, thấp nhất 700 ngàn đồng/người.

Khối doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước có mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 2,6 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người; Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 7,5 triệu đồng/người, thấp nhất 3,2 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 10,7 triệu đồng/người, thấp nhất 1,4 triệu đồng/người. Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của khối này là 27,4 triệu đồng/người, thấp nhất là 4,2 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 12,4 triệu đồng/người, thấp nhất 370 ngàn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở khối này là 6,7 triệu đồng/người, thấp nhất là 1,7 triệu đồng/người.

So với Tết Nguyên đán 2015, mức thưởng Tết Nguyên đán 2016 của các doanh nghiệp Quảng Nam tăng đáng kể. Năm 2015, mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp Quảng Nam chỉ là 11,4 triệu đồng/người, thuộc khối doanh nghiệp FDI.

Theo Báo Giao thông