PhotoStory

Phiên chợ có một không hai, chỉ bán "đệ nhất danh quả"

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Tại thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có một phiên chợ chỉ họp khoảng vài tháng trong năm. Đặc biệt, chợ chỉ buôn bán duy nhất một món hàng đặc sản được mệnh danh "đệ nhất danh quả".

Phiên chợ có một không hai, chỉ bán đệ nhất danh quả - 1

Đến hẹn lại lên, chợ bưởi ở thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê) chỉ họp khi mùa thu hoạch loại quả này vào tháng chính vụ, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10. Thương lái tứ xứ đổ về địa phương khiến khu vực này trở nên nhộn nhịp.

Phiên chợ có một không hai, chỉ bán đệ nhất danh quả - 2
Phiên chợ có một không hai, chỉ bán đệ nhất danh quả - 3

Từ sáng sớm, người dân dùng xe máy kéo xe thùng chở đầy ắp bưởi Phúc Trạch ra dọc hai bên đường dẫn vào ga tàu và chợ thị trấn Hương Khê. Tại đây, họ trải bạt trên mảnh đất trống, đặt bưởi lên để khách tới xem, trả giá mua.

Phiên chợ có một không hai, chỉ bán đệ nhất danh quả - 4

Phiên chợ chỉ họp một khoảng thời gian nhất định trong năm này được nhuộm bởi màu vàng của bưởi chín.

Phiên chợ có một không hai, chỉ bán đệ nhất danh quả - 5

Loại quả đặc sản này có mùi thơm nhẹ tự nhiên đặc trưng, vị ngọt hơi thanh chua, được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Phiên chợ có một không hai, chỉ bán đệ nhất danh quả - 6

Bà Nguyễn Thị Soa (55 tuổi, trú huyện Hương Khê) cho biết, mỗi ngày, bà vận chuyển hơn 1.000 quả bưởi đến chợ bán cho thương lái đưa đi nơi khác.

Theo bà Soa, năm nay, do ảnh hưởng của mưa lũ, lượng bưởi tiêu thụ và giá cả trong giai đoạn chính vụ có phần bị tác động.

"Trước đây, giá quả đẹp nhất khoảng 45.000 đồng/quả tại vườn nhưng nay xuống còn 20.000-25.000 đồng/quả", bà Soa cho biết.

Phiên chợ có một không hai, chỉ bán đệ nhất danh quả - 7

Bưởi được đóng vào bao tải để thương lái vận chuyển đi các địa phương khác tiêu thụ.

Phiên chợ có một không hai, chỉ bán đệ nhất danh quả - 8

Bà Nụ (45 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, bên phải) có thâm niên hơn 4 năm may bao tải bán ở chợ cho chủ vườn, thương lái.

"Mỗi bao tải có giá 5.000 đồng, một ngày bán được khoảng 500 bao. Trong 2 tháng chính vụ mùa bưởi, tôi mới bán được lượng bao bì nhiều như thế", bà Nụ nói.

Phiên chợ có một không hai, chỉ bán đệ nhất danh quả - 9

Huyện Hương Khê là "thủ phủ" trồng bưởi Phúc Trạch lớn nhất miền Trung với diện tích trồng 2.768ha.

Năm nay, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê, tổng sản lượng bưởi Phúc Trạch toàn huyện đạt gần 23.000 tấn.

Phiên chợ có một không hai, chỉ bán đệ nhất danh quả - 10

Từ xe thùng lên xe tải, thương lái sẽ mang thứ quả đặc sản này đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. 

Năm 2002, bưởi Phúc Trạch lọt vào danh sách 7 loại quả quý hiếm quốc gia, cấm xuất khẩu giống.

Sản phẩm bưởi Phúc Trạch đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm, khu vực địa lý gồm 19 xã thuộc địa bàn huyện Hương Khê. Vì thế, bưởi Phúc Trạch được mệnh danh "đệ nhất danh quả" của huyện miền núi này.