1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng

Người đàn ông này tìm ra con đường làm giàu đúng đắn nhờ loại củ không ai là không biết.

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 1

Từng nợ số tiền lớn vì phải vay để làm giàu, người đàn ông này tìm ra con đường kinh doanh phát đạt nhờ khoai lang.

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 2

Ông Trương Tử Dân, 56 tuổi, ở Sơn Đông, Trung Quốc từng làm việc xa quê, nhưng năm 1993 vì lý do sức khỏe đã chuyển công tác về quê và làm việc tại một công ty sản xuất đồ hộp trong 7 năm. Tuy nhiên, sau đó công ty tái cấu trúc, ông rơi vào cảnh thất nghiệp và chuyển tới Thanh Đảo làm việc.

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 3

Năm 2006, ông trở về quê hương và khởi nghiệp. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ vì ông không có tiền và không có kinh nghiệm.

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 4

Trương Tử Dân liều vay tiền, thuê xưởng. Số tiền vay ban đầu là 70.000 nhân dân tệ (~249 triệu đồng) của người thân và bạn bè và chi 30.000 nhân dân tệ (~107 triệu đồng) trong đó để thuê xưởng.

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 5

Ban đầu ông thu mua tỏi và hành tây để bán nhưng không hiệu quả. Cho nên, người đàn ông này chuyển hướng kinh doanh khoai lang sấy. 

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 6

Thay vì dùng phương pháp phơi kiểu truyền thống, lò sấy hiện đại của Trương Tử Dân đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh hơn. Cách truyền thống chỉ phù hợp với phục vụ cho hộ gia đình, còn nếu sản xuất số lượng lớn thì không đảm bảo chất lượng do ảnh hưởng thời tiết. Cách cũ cũng dễ nhiễm bẩn, độ ẩm và khô của khoai không được kiểm soát.

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 7

Nguyên liệu được Trương Tử Dân ký hợp đồng thu mua 100 hộ nông dân. Trương Tử Dân cung cấp giống và kỹ thuật trồng, nông dân chịu trách nhiệm chăm sóc.

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 8

Khoai lang sấy khô được bán với giá từ 10-30 nhân dân tệ/0,5kg (35.000-100.000 đồng) và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và nhiều nước khác.

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 9

Ngoài ra, ông  cũng bán hàng thông qua các kênh thương mại điện tử tới nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 10

Cơ sở sản xuất của ông Trương Tử Dân đã tạo việc làm cho nhiều người già trong làng giữa bối cảnh người trẻ lên thành phố làm việc.

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 11

Mỗi năm Trương Tử Dân kiếm về 1 triệu nhân dân tệ (~3,5 tỷ đồng), trong đó lương của các nhân viên là 400.000 nhân dân tệ (~1,4 tỷ đồng).

Ôm nợ để làm giàu, người đàn ông kiếm hơn 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ thứ... đầy ngoài đồng - 12

Đến nay cơ sở sản xuất khoai lang sấy của ông vẫn tiếp tục làm ăn phát đạt và được nhiều người biết đến.