Nữ nông dân nghĩ khác, làm khác, biến đất cằn thành “mỏ vàng”
(Dân trí) - Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhinh, ở thành phố Đà Nẵng, đã biến 1ha đất cằn cỗi thành mô hình nông nghiệp xanh tuần hoàn, mang lại giá trị kinh tế bền vững.
Từ hai bàn tay trắng, chị Nguyễn Thị Nhinh (38 tuổi, trú thôn An Châu, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã xây dựng thành công mô hình nông nghiệp tuần hoàn, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm và trở thành tấm gương điển hình tại địa phương.
Nhớ lại những ngày đầu đầy gian khó, chị Nhinh cho biết trước đây vợ chồng chị làm công nhân với đồng lương ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống. Đáp lại lời kêu gọi phát triển kinh tế nông thôn, hai vợ chồng quyết định dấn thân vào nông nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Nhinh với mô hình nông nghiệp tuần hoàn (Ảnh: Ngô Linh).
Năm 2010, chị Nhinh nhận được sự hỗ trợ từ địa phương với 8 con dê giống và hơn 100 khóm thanh long ruột đỏ trên diện tích 1.000m2. Nhận thấy tiềm năng, chị mạnh dạn vay 370 triệu đồng từ ngân hàng và Hội Phụ nữ thôn để mở rộng quy mô, mua thêm bò, dê, xây dựng chuồng trại và trồng các loại cây có giá trị kinh tế như mãng cầu, chuối lùn, rau các loại.
“Thời điểm đó, nơi đây là đất cằn chỉ trồng toàn cây keo, không có người ở. Hai vợ chồng phải mất rất nhiều thời gian, công sức để cải tạo”, chị Nhinh kể lại.

Tận dụng phân dê, bò… làm thức ăn cho trùn quế (Ảnh: Ngô Linh).
Đến năm 2017, khi thị trường tiêu thụ gặp khó khăn, chị Nhinh linh hoạt chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng cỏ, phục vụ làm thức ăn cho đàn bò, dê.
Hiện tại, trang trại rộng hơn 1ha của chị Nhinh là một mô hình kết hợp chăn nuôi và trồng trọt hiệu quả. Trang trại có quy mô đàn dê hơn 110 con, 5 con bò, hơn 300 con gà (chỉ nuôi dịp cận Tết Nguyên đán), 1.500m2 trồng rau quả theo mùa và phần còn lại là diện tích trồng cỏ.
Đặc biệt, chị Nhinh còn tận dụng nguồn phân bò, phân dê để nuôi trùn quế trên diện tích 100m2 với 12 bể xây (mỗi bể 5m2). Với mô hình này, chị thu hoạch trùn quế gối đầu quanh năm, mỗi năm 4 đợt. Mỗi ô nuôi mang lại trung bình 10kg trùn và 4 tạ phân.

Trùn quế được kết hợp với cám gạo, bắp… thành cám viên để làm thức ăn cho dê, bò, gà (Ảnh: Ngô Linh).
Trùn quế được chị Nhinh kết hợp với cỏ, cám gạo, bắp… nén thành viên làm thức ăn cho bò, dê, gà (với công thức phối trộn riêng biệt cho từng loại vật nuôi). Phân dư thừa được bán ra thị trường với giá 70.000 đồng/kg trùn quế và 2.000 đồng/kg phân. Phân dê và phân trùn quế đã qua xử lý cũng được dùng để bón cho cây rau quả trong vườn, giúp tăng năng suất.
Chị Nhinh cho biết mô hình nông nghiệp tuần hoàn này không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản xuất mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường, mang lại sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
Mỗi năm, trang trại của chị Nhinh đạt doanh thu khoảng 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí thu lãi 200 triệu đồng. “Đặc biệt, tôi vẫn có lợi nhuận ngay cả thời điểm giá nhiều loại nông sản khó tiêu thụ”, chị Nhinh tự hào nói.
Trong thời gian tới, vợ chồng chị Nhinh định hướng tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cấp chuồng trại dê sạch sẽ và đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất hơn nữa.