1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nông dân Sa Pa cuốc bộ hàng chục km dong trâu xuống núi né rét hại 2-3 độ

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Mấy hôm nay trời rét đậm, nền nhiệt chỉ trên dưới 3 độ C nên nông dân các xã vùng cao thị xã Sa Pa (Lào Cai) đi bộ theo quốc lộ 4D dong hàng trăm trâu bò xuống núi, tránh thiệt hại cho đàn gia súc.

Nông dân Sa Pa cuốc bộ hàng chục km dong trâu xuống núi né rét hại 2-3 độ - 1

Phụ nữ dân tộc Dao Đỏ ở xã Tòng Sành (huyện Bát Xát) chăm sóc trâu, nghé trong ngày nhiệt độ giảm dưới 8 độ C. (Ảnh Phạm Ngọc Triển)

Để đỡ tiền thuê xe chở đàn trâu hàng chục con xuống vùng thấp ấm hơn, cách nhà hàng chục cây số tránh rét, nhiều hộ nông dân ở Sa Pa chọn cách đi bộ, lùa đàn gia súc xuống điểm tập kết chăn thả. 

Tới khu vực bãi chăn thả ở vùng thấp tại xã Cốc San (thành phố Lào Cai) người dân nhờ dựng lán trại tạm để ở, trông đàn trâu. Ban ngày, người chăn thả lùa trâu ra núi kiếm cỏ tươi và cắt thêm cỏ cho những con trâu ốm yếu được giữ ở nhà.

Nông dân Sa Pa cuốc bộ hàng chục km dong trâu xuống núi né rét hại 2-3 độ - 2

Sáng kiến đưa đàn trâu xuống vùng thấp ấm hơn tránh rét của nông dân vùng cao Lào Cai giúp giảm đáng kể tỷ lệ trâu chết rét (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Những hộ dân nhiều trâu huy động cả nhà đưa trâu đi sơ tán những ngày giá rét. Những gia đình ở gần, ít trâu chỉ cần một người khỏe mạnh ở lại lán trại ban đêm để canh giữ trâu.

Có những năm, nhiều nông hộ gần như mất Tết do phải theo trâu đi tránh rét, để có thể bảo vệ an toàn đàn trâu mấy chục con, trị giá hàng tỷ đồng.

Cách đưa trâu bò đi "nghỉ đông" này giúp người dân thị xã Sa Pa và xã vùng cao Tòng Sành (huyện Bát Xát) gần đó giảm hẳn tỷ lệ thất thoát, thiệt hại với đàn gia súc lớn, hạn chế vật nuôi đổ bệnh, phải chi phí chăm sóc lớn so với trước.

Nông dân Sa Pa cuốc bộ hàng chục km dong trâu xuống núi né rét hại 2-3 độ - 3

Đưa trâu xuống khu vực tập kết chăn thả tránh rét ở xã Cốc San, thành phố Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Khi trời nắng ấm trở lại, người dân sẽ lùa đàn trâu theo quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa, Bát Xát.

UBND xã Cốc San đã tạo điều kiện thuận lợi, quy hoạch khu vực chăn thả trâu dọc quốc lộ 4D cho người dân. Những đợt sơ tán trâu bò này, lực lượng công an địa phương thường xuyên tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vùng cao đưa đàn trâu hàng trăm con tới tránh rét.