1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nợ ngập đầu, doanh nghiệp "bỏ chạy" khỏi trung tâm thương mại

Xuân Hinh

(Dân trí) - Không có thu nhập, mỗi tháng vẫn phải trả hàng trăm triệu đồng chi phí mặt bằng khiến các cửa hàng ở trung tâm thương mại "đuối sức". Nhiều shop chấp nhận đóng cửa, trả mặt bằng trước hạn 3 - 5 tháng.

Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 1

Các khu vực mua sắm ở trung tâm thương mại nổi tiếng trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM chỉ lác đác vài khách tham quan.

Hầu hết các trung tâm thương mại (TTTM) ở TPHCM đều đã sáng đèn trở lại sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động vì Covid-19. Tuy vậy, lượng khách đến tham quan, mua sắm khá thưa thớt, kể cả dịp cuối tuần.

"Mở lại hơn 2 tháng rồi nhưng lượng khách chỉ bằng 1/10 so với trước dịch, thu nhập không đủ trả lương nhân viên. Thường dịp cuối năm người ta đi mua sắm rất đông nhưng năm nay lúc nào cũng vắng. Chúng tôi không thể duy trì mãi được, phải trả mặt bằng sớm thôi", chị Hoài Thương - quản lý shop quần áo tại TTTM trên đường Đồng Khởi than thở.

Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 2

Nhiều gian hàng tạm ngưng phục vụ vì "ế".

Theo chị Thương, nhiều cửa hàng kinh doanh sau khi hoạt động lại một thời gian quá ế ẩm cũng đã tạm ngưng, thậm chí trả mặt bằng. Việc hàng loạt các cửa hàng "nghỉ dịch" cũng khiến không khí tại một số TTTM những ngày cuối năm ảm đạm hơn.

"Hơn một tháng qua, chúng tôi tung hàng loạt các chương trình khuyến mãi nhưng cũng chỉ lác đác vài khách. Hàng tháng, chi phí thuê mặt bằng khoảng 100 triệu đồng. Nhiều người phải ôm nợ để trả chi phí mặt bằng với hy vọng "thu vốn" dịp cuối năm nhưng tình hình này, thực sự là không thể", chị Hoài Thương nói thêm.

Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 3

Nhiều khu vực không có bóng người.

Theo ghi nhận của PV trong ngày 16/12 tại một TTTM sầm uất trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), nhiều cửa hàng kinh doanh tại tầng trệt và tầng 3 vẫn đóng cửa im lìm. 

Vừa bước lên từ bãi xe tầng hầm, hầu hết khách hàng rảo bước, nhanh chóng đi thang cuốn di chuyển đến khu vực lầu 1, lướt qua tầng trệt vốn tập trung các quầy bán thức ăn, nước uống nay phần lớn vẫn đóng cửa.  

Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 4

Khu ăn uống từng khá đông đúc nay vắng lặng lạ thường.

Tại tầng 3, một khu ẩm thực hoành tráng với diện tích 1.500 m2, 700 chỗ ngồi, 38 gian hàng cũng đang "ngủ đông". Đây vốn là một trong những địa điểm được yêu thích nhất TTTM này, nay thì bàn, ghế gỗ bụi được dùng để xếp, chặn kín các lối đi xung quanh. 

Theo một nhân viên TTTM, các cửa hàng kinh doanh này đã đóng cửa từ khoảng tháng 6, khi toàn thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Đến nay, dù các dịch vụ khác đã dần mở cửa đón khách trở lại nhưng những cửa hàng này vẫn "nghỉ dịch".

Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 5

Nhiều khu vực đã ngưng hoạt động hoặc trả lại mặt bằng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, gần như toàn bộ các thiết bị, máy móc, bàn ghế, đồ trang trí tại các cửa hàng này vẫn còn nguyên vẹn. Những tấm bảng "quầy tạm đóng", "khu vực tạm thời ngưng phục vụ"... liên tiếp nối nhau.

Chia sẻ về thực trạng trên, đại diện một TTTM ở TPHCM cho biết nhiều doanh nghiệp đã trả mặt bằng vì kinh doanh thua lỗ. Thời gian qua, các gian hàng cũng được giảm nhưng giá thuê vẫn ở mức cao khiến doanh nghiệp "thở không nổi". Hiện, nhiều vị trí đẹp vẫn bỏ trống, nhiều gian hàng trả mặt bằng trước hạn 3 - 5 tháng.

Một số hình ảnh ảm đạm tại TTTM trên đường Phạm Văn Đồng: 

Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 6
Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 7
Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 8
Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 9
Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 10
Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 11
Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 12
Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 13
Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 14
Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 15
Nợ ngập đầu, doanh nghiệp bỏ chạy khỏi trung tâm thương mại - 16