Những nghề "hot" nhưng thực tế rất ít doanh nghiệp tuyển dụng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhiều ngành nghề được các bạn trẻ đăng ký học nhiều như báo chí, luật sư, công nghệ sinh học… nhưng thực tế nhu cầu tuyển dụng rất thấp.

Những ngành báo chí, luật sư, công nghệ sinh học… từng "nổi đình, nổi đám" trên các phương tiện truyền thông trong một thời gian dài với những hình ảnh hấp dẫn, lương cao, nhiều cơ hội thăng tiến... Từ đó dẫn đến nhu cầu của người học rất cao, nhiều trường đại học đua nhau mở mã ngành đào tạo các nghề này.

Tuy nhiên, thực tế quy mô tuyển dụng nhân sự các ngành này khá thấp. Những năm gần đây, các ngành này đang có dấu hiệu bão hòa, nhu cầu nhân lực không còn nhưng nhân sự mới liên tục ra trường, tham gia thị trường lao động càng khiến mức độ cạnh tranh thêm gay gắt.

Những nghề hot nhưng thực tế rất ít doanh nghiệp tuyển dụng - 1

Công nghệ sinh học từng được xem là ngành "hot" nhưng thực tế quy mô tuyển dụng hiện nay không lớn (Ảnh minh họa: CTV).

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, từ ngày 1/1 cho đến ngày 31/1, trung tâm thống kê doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 8.652 vị trí việc làm thông qua Cổng thông tin việc làm Thành phố.

Trong số đó, ngành giáo dục chính trị, triết học không doanh nghiệp nào tuyển dụng. Ngành nông, lâm và thủy sản cũng chỉ tuyển 3 lao động. Ngành sư phạm, giáo dục cần tuyển 4 vị trí việc làm. Ngành văn hóa, xã hội cần tuyển 5 người...

Những ngành khá "hot" như ngành luật cũng chỉ tuyển 19 lao động; ngành báo chí và thông tin tuyển 12 người; ngành hóa chất, sinh học tuyển 26 vị trí việc làm...

Những nghề hot nhưng thực tế rất ít doanh nghiệp tuyển dụng - 2

Nhu cầu người tìm việc - việc tìm người trên cổng thông tin việc làm TPHCM tháng 1/2025 (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Trong năm 2024, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi) cũng đã khảo sát 64.126 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 318.731 chỗ làm việc. Thống kê của Falmi cũng cho kết quả tương tự.

Trong tổng số 318.731 chỗ làm việc mà doanh nghiệp cần tuyển thì họ chỉ cần tuyển 32 lao động có chuyên môn ngành công nghệ sinh học, chiếm 0,01% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Nhu cầu tuyển dụng ngành luật, pháp lý có cao hơn nhưng cũng chỉ là 319 người, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Ngành báo chí, biên tập viên còn thấp hơn, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp là 255 vị trí việc làm, chiếm 0,08% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Những nghề hot nhưng thực tế rất ít doanh nghiệp tuyển dụng - 3

Nhu cầu tuyển dụng lao động theo ngành nghề tại TPHCM trong năm 2024 (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Trong khi đó, ngành đứng đầu nhu cầu tuyển dụng là kinh doanh thương mại với nhu cầu 72.383 chỗ làm việc, chiếm 22,71% tổng nhu cầu nhân lực.

Dịch vụ bưu chính - viễn thông là ngành truyền thống, ít được quan tâm gần đây lại là ngành có quy mô tuyển dụng lớn. Trong năm 2024, doanh nghiệp tại TPHCM cần tuyển đến 19.984 lao động ngành này, chiếm 6,27% tổng nhu cầu nhân lực.

Ngành công nghệ thông tin bị xem là khó khăn trong 2 năm gần đây vẫn có nhu cầu tuyển dụng 16.192 chỗ làm việc, chiếm 5,08% tổng  nhu cầu nhân lực.

Ngành bất động sản dù ít giao dịch mua bán nhưng vẫn là ngành trong top 10 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất năm 2024 với 14.088 chỗ làm việc, chiếm 4,42% tổng nhu cầu nhân lực.

Ngành cơ khí - tự động hóa như thường lệ vẫn là một trong những ngành trọng điểm, luôn có nhu cầu nhân lực cao tại TPHCM. Năm 2024, các doanh nghiệp cần tuyển 11.570 chỗ làm việc ở ngành này, chiếm 3,63% tổng nhu cầu nhân lực.