1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người phụ nữ bị máy cắt gạch chém lìa cánh tay phải

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trong quá trình lao động, bà H.T.B. bị máy cắt gạch chém rời cánh tay phải. Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Ngày 29/3, bác sỹ Nguyễn Đức Vương (Trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An) cho biết, 5 ngày sau ca phẫu thuật, cánh tay phải của bệnh nhân H.T.B. (47 tuổi, quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) hồng ấm, mạch trụ bắt rõ, đàn hồi máu rõ.

Trước đó, vào 15h30 ngày 23/3, bệnh nhân H.T.B. được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng hôn mê, sốc mất máu cấp. Người nhà bệnh nhân cho biết, bà B. bị máy cắt gạch cắt đứt rời cánh tay.

Người phụ nữ bị máy cắt gạch chém lìa cánh tay phải - 1

5 ngày sau ca phẫu thuật, cánh tay phải của bà B. đang dần hồi phục (Ảnh: Đ.V).

Bà B. được đưa đến cơ sở y tế tuyến huyện sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Phần cánh tay đứt rời đã được làm sạch, cho vào túi bóng chứa dung dịch Natri clorid 0,9%, bảo quản trong thùng đá lạnh.

Ngay khi tiếp nhận, kíp cấp cứu đã đặt nội khí quản, hồi sức chống sốc, kích hoạt báo động đỏ, hội chẩn các khoa liên quan và quyết định phẫu thuật tối cấp cứu để nối cánh tay đứt rời cho bệnh nhân.

10 bác sỹ, kỹ thuật viên của bệnh viện chia làm 4 kíp phẫu thuật song song của bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật ghép xương, ghép mạch máu, khâu nối gân, cơ, thần kinh. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ đã thành công, nối liền cánh tay bị đứt rời cho bệnh nhân.