Người dân trắng tay, nợ "ngập đầu" sau vụ 25 tấn cá lăng chết ở hồ Ya Ly

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Hơn 25 tấn cá lăng nuôi trên hồ thủy điện bị chết khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần. Bà con mong muốn tiếp cận được nguồn vốn vay để bắt đầu việc nuôi cá cho vụ mới.

Tại khu vực nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Ya Ly (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần.

Nhiều ngày nay, gia đình ông Vũ Văn Bình (làng Chờ, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) ngồi thất thần cạnh những lồng nuôi cá trống không. Do sự cố nước lên xuống khiến cho 10 lồng bè với khoảng 10 tấn cá lăng (30.000 con) của gia đình ông Vũ Văn Bình bị chết trắng.

Người dân trắng tay, nợ ngập đầu sau vụ 25 tấn cá lăng chết ở hồ Ya Ly - 1

Cá lăng chết rải rác khắp các lồng nuôi trên lòng hồ Ya Ly (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ông Bình cho biết: "Gần 1 năm trước, gia đình dùng vốn tích góp và vay mượn thêm để đầu tư 270 triệu đồng cho lứa cá lăng. Mỗi ngày, gia đình chi thêm từ 2 đến 4 triệu đồng tiền thức ăn nuôi cá. Nếu không gặp sự cố, gia đình dự kiến đạt khoảng 20 tấn cá, với giá 150.000 đồng/kg, thu về khoảng 3 tỷ đồng.

Mưa về nhanh quá, nhiều hộ dân nuôi cá ở vùng nước nông cũng chủ quan, không đưa cá ra vùng nước sâu, có lẽ vậy mà cá bị ảnh hưởng, thiếu oxy dẫn đến chết trắng, trở tay không kịp. Cá chết hết giờ không biết lấy tiền đâu để tái đầu tư".

Chị Vũ Thị Nguyệt (làng Chờ, xã Ya Ly) cho biết, đầu năm 2023, gia đình chị đầu tư nuôi 15.000 cá lăng trên lồng bè ở lòng hồ thủy điện. Đến nay, mỗi con cá đạt trọng lượng gần 3kg, thương lái đã đặt hàng cho tháng sau thu hoạch nhưng giờ cá chết trắng.

Cận cảnh cá chết hàng loạt trên lòng hồ Ya Ly (Clip: Người dân cung cấp).

"Gia đình thiệt hại hơn 10 tấn cá lăng, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Sau khi cá chết, gia đình đưa đi bán và thu được hơn 100 triệu đồng, số còn lại để ủ làm phân. Đây là vụ cá đầu tiên chết khủng khiếp như vậy", chị Nguyệt rầu rĩ nói.

Theo chị Nguyệt, chiều 19/6, người dân thấy cá ngoi lên mặt nước. Khoảng hơn một tiếng sau, cá bắt đầu chết, nổi lên hàng loạt. Lúc này, bà con mới lấy máy sục oxy để bơm vào lồng cá. Một số hộ dân khác kéo cá đến vùng nước sâu. Đến tối, cá lăng chết, nổi kín mặt lòng hồ thủy điện.

Người dân trắng tay, nợ ngập đầu sau vụ 25 tấn cá lăng chết ở hồ Ya Ly - 2

Chị Nguyệt thất thần bên lồng cá lăng chết trắng, cùng số nợ vay đầu tư không biết lấy gì trả (Ảnh: Người dân cung cấp).

Được biết, các hộ dân mới chuyển sang nuôi cá lăng đen trên lòng hồ Ya Ly cách đây vài năm. Số cá vừa bị chết còn khoảng 2 tháng nữa là đến vụ thu hoạch. 

Ông Đinh Trọng Lịch, Chủ tịch UBND xã Ya Ly, cho biết: "Về nguyên nhân, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh. Trước mắt, chính quyền xã phối hợp cùng huyện xuống hướng dẫn bà con vệ sinh lồng nuôi để chuẩn bị vụ mới. Vào chiều 25/6, UBND huyện Sa Thầy sẽ họp nhằm tìm ra hướng hỗ trợ người dân.

Người dân trắng tay, nợ ngập đầu sau vụ 25 tấn cá lăng chết ở hồ Ya Ly - 3

Cơ quan chức năng đang họp đoàn liên ngành nhằm đưa ra hướng hỗ trợ người dân nuôi cá lại trên lòng hồ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Đây là trường hợp đầu tiên mà số lượng cá chết nhiều khiến người dân lúng túng. Các vụ trước, hộ dân nuôi đều rất cẩn thận đưa lồng ra vùng nước an toàn khi mùa mưa gần đến. Trước thiệt hại trên, các hộ dân đã kiến nghị hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách nhằm tái đầu tư". 

Như Dân trí thông tin, chiều 19/6, trên lòng hồ thủy điện Ya Ly đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, gây nhiều thiệt hại cho người dân. Theo ước tính 25 tấn cá lăng bị chết, số tiền gần 4 tỷ đồng.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới cá chết là do mưa lớn làm rửa trôi lượng bùn đất và phù sa đổ xuống lòng hồ nơi đặt các lồng nuôi cá.