1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghiệp đoàn nail, hớt tóc: Người lao động được học nâng cao tay nghề

(Dân trí) - Những người thợ làm móng tay, hớt tóc gặp khó khăn về vấn đề tiền lương, bị chủ lao động sa thải trái quy định sẽ được nghiệp đoàn bảo vệ, giới thiệu việc làm, hỗ trợ khi khó khăn.

Nghiệp đoàn nail, hớt tóc: Người lao động được học nâng cao tay nghề

Thời gian qua, TPHCM đẩy mạnh phát triển các nghiệp đoàn như xe ôm, giúp việc, sửa xe, bảo mẫu... Mỗi năm, hàng trăm đoàn viên trong các nghiệp đoàn được hỗ trợ mua xe, xây sửa nhà. Đây thực sự là điểm tựa đối với những lao động nghèo trên địa bàn.

Liên đoàn lao động quận 2 đã thành lập thêm 1 nghiệp đoàn mới với tên gọi "Nghiệp đoàn nail, hớt tóc" từ năm 2019. Nghiệp đoàn quy tụ những lao động trên địa bàn làm nghề hớt tóc, làm móng tay.

Những lao động này chủ yếu là lao động tự do tại các spa, salon tóc, ít có giao kết hợp đồng lao động. 

Nghiệp đoàn nail, hớt tóc: Người lao động được học nâng cao tay nghề - 1
Mỗi năm hàng trăm đoàn viên trong các nghiệp đoàn được hỗ trợ mua xe, xây sửa nhà. Đây thực sự là điểm tựa đối với những lao động nghèo trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 2, hiện đã có 31 đoàn viên tham gia nghiệp đoàn nail, hớt tóc. 

Nghiệp đoàn nail, hớt tóc: Người lao động được học nâng cao tay nghề - 2
Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 2

Ông Xuân cho biết khi tham gia nghiệp đoàn, các đoàn viên sẽ được tư vấn, hướng dẫn để am hiểu pháp luật để không bị thiệt thòi khi đi làm. Các đoàn viên cũng sẽ được tham gia các khóa học để nâng cao tay nghề do nghiệp đoàn tổ chức.

Theo ông Xuân, dù số lượng thành viên còn ít nhưng thời gian qua các đoàn viên vẫn hoạt động tích cực, hỗ trợ nhau. Thời gian tới, Liên đoàn lao động quận 2 sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để tiếp tục triển khai những nội dung cần hỗ trợ cho nghiệp đoàn, mở rộng thành viên.

Trong mùa dịch Covid-19, Liên đoàn lao động quận 2 cũng đã hỗ trợ tiền mặt và quà cho các đoàn viên. 

Chị Nguyễn Thị Văn (ngụ tại quận 2) cho biết, nhờ nghiệp đoàn chị đã hiểu biết rất nhiều về quyền và lợi ích của người lao động. Trong mùa dịch Covid-19, tiệm nail của chị phải đóng cửa khiến kinh tế eo hẹp. Tuy vậy, nhờ nghiệp đoàn hỗ trợ nên chị cũng đủ trang trải cuộc sống. 

Nghiệp đoàn nail, hớt tóc: Người lao động được học nâng cao tay nghề - 3
Tiện nail của chị Văn đã đi vào hoạt động sau đợt giãn cách xã hội vì dịch Covid-19

"Hiện, tiệm nail đã mở của trở lại nhưng khách hàng chỉ bằng khoảng 30% khi chưa dịch. Lương nhân viên cũng bị giảm nhiều, tôi phải bỏ tiền túi ra trả thêm cho nhân viên. Tuy vậy, phía nghiệp đoàn cũng thường xuyên hỗ trợ quà cho tôi và các chị em. Tôi rất vui và xin cảm ơn".

Nghiệp đoàn nail, hớt tóc: Người lao động được học nâng cao tay nghề - 4
Mỗi ngày chị Văn chỉ mong không phải bò tiền túi ra bù lỗ
Nghiệp đoàn nail, hớt tóc: Người lao động được học nâng cao tay nghề - 5
Lượng khách chỉ còn khoảng 30% nên nhân viên và thợ khá nhàn
Nghiệp đoàn nail, hớt tóc: Người lao động được học nâng cao tay nghề - 6
Chủ tiệm nail này chỉ mong một ngày thu được hơn một triệu là quá thành công
Nghiệp đoàn nail, hớt tóc: Người lao động được học nâng cao tay nghề - 7
Làm nghề hơn 20 năm, chưa bao giờ chị Văn rơi vào hoàn cảnh như thế này

Ngoài nghiệp đoàn nail và hớt tóc, Liên đoàn lao động quận 2 đã thành lập nghiệp đoàn xe ôm với 110 thành viên, sửa xe gắn máy với 45 thành viên, giữ trẻ với 86 thành viên, và tiểu thương với 86 thành viên. Mỗi đoàn viên cũng được hỗ trợ 1,2 triệu đồng do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xuân Hinh - Phạm Nguyễn