Nậm Nhùn (Lai Châu): Nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí người dân thoát nghèo
(Dân trí) - Những năm qua, huyện vùng cao biên giới Nậm Nhùn lồng ghép các dự án, Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để đầu tư, giúp người dân thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống của người dân được nâng lên.
Nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, huyện Nậm Nhùn thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bằng việc vận dụng linh hoạt các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo như: Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên.
Cùng với đó, lồng ghép, triển khai đồng bộ, kịp thời chính sách an sinh xã hội và trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Các địa phương chủ động triển khai lồng ghép nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, giảm nghèo bền vững; việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi và nhân rộng mô hình giảm nghèo ngày càng hiệu quả.
Nhờ vậy, huyện thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo. Nhờ đó, tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập để vươn lên thoát nghèo.

Mô hình nuôi lợn bản địa tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân xã Lê Lợi (Nậm Nhùn).
Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Nậm Nhùn Nguyễn Đức Hiền cho biết, cùng với triển khai hiệu quả các nguồn vốn giảm nghèo, huyện đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa cây, con giống mới năng suất cao, chất lượng tốt vào nuôi trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Địa phương tận dụng tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, lao động để xây dựng mô hình kinh tế V.A.C (vườn, ao, chuồng), V.A.C.R (vườn, ao, chuồng, rừng), giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Huyện tạo điều kiện cho người dân được vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm với lãi suất thấp; quan tâm công tác đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn, giúp người dân nâng cao tay nghề áp dụng trong sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh.
Gia đình bà Lò Thị Yếm (bản Pá Bon, xã Nậm Pì) được hưởng hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Bà Yếm cùng 3 hộ khác được hỗ trợ 50 con lợn đen giống địa phương. Quá trình chăn nuôi, bà cùng các hộ luôn tuân thủ quy trình chăm sóc, phòng bệnh. Hiện đàn lợn của gia đình phát triển tốt, chuẩn bị xuất chuồng, đem lại nguồn thu nhập ổn định để gia đình bà trang trải cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Ông Pàn Văn Chơn ở bản Pá Bon chia sẻ, hoàn cảnh gia đình ông từng rất khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất. Được nhà nước hỗ trợ sinh kế từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, gia đình ông mạnh dạn phát triển mô hình nuôi trâu, kết hợp trồng cây ăn quả. Đến nay, đàn gia súc của gia đình ông đã có 20 con, các loại cây ăn quả khác phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập ổn định từ 80 - 100 triệu đồng/năm.
Hai xã Nậm Pì, Nậm Hàng và thị trấn Nậm Nhùn đang là 3 địa phương tiêu biểu trong triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hiệu quả. Huyện phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi gia súc như nuôi dê, nuôi bò sinh sản. Các dự án được triển khai đều đảm bảo quy hoạch phát triển, sản xuất tại địa phương; giúp các hộ dân thêm điểm tựa phát triển kinh tế, thoát nghèo nhanh, bền vững.
Việc chăn nuôi, trồng trọt được người dân xã Nậm Pì thực hiện khoa học, hợp lý, tận dụng tối đa lợi thế đất đai của địa phương. Những mô hình kinh tế tổng hợp đạt thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng/năm xuất hiện ngày càng nhiều.
Chủ tịch UBND xã Nậm Pì Vũ Văn Thân cho hay, các nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng nông thôn, miền núi, nâng cao đời sống người dân. Quá trình tổ chức thực hiện các tiểu dự án đều được người dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã năm 2024 giảm còn 48,21%; thu nhập bình quân của người dân đạt 25 triệu đồng/người/năm”.
Việc thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 ở huyện Nậm Nhùn đã từng bước tạo tiền đề giúp người dân thay đổi nhận thức trong phát triển sản xuất, làm kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững.
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện giảm trung bình 4% mỗi năm, hiện còn 26,15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm 2024; 3/10 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.