Lợn chết vì dịch, người dân còn phải nộp 600.000 đồng mới được tiêu hủy

Quốc Triều

(Dân trí) - Người dân Quảng Ngãi “xót ruột” khi đàn lợn chết vì mắc dịch tả. Thế nhưng, nhiều người phản ánh phải mất thêm số tiền 600.000 đồng để tiêu hủy một con lợn chết.

Nhiều người dân thôn Phúc Minh, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi phản ánh với phóng viên Dân trí về việc phải mất hàng trăm nghìn đồng mới được tiêu hủy lợn chết.

Bà Nguyễn Thị Hai, trú tại xã Nghĩa Hành cho biết bà có đàn lợn hàng chục con. Ngày 16/7, một con lợn nặng hơn 50kg mắc bệnh rồi chết. Lo lắng con lợn mắc bệnh sẽ lây lan ra cả đàn nên bà Hai điện báo cho trưởng thôn để được hỗ trợ tiêu hủy đúng quy định.

Lợn chết vì dịch, người dân còn phải nộp 600.000 đồng mới được tiêu hủy - 1

Gia đình bà Hai bày tỏ bức xúc vì lợn chết còn phải mất tiền để tiêu hủy (Ảnh: Quốc Triều).

“Trưởng thôn bảo tôi chụp lại hình ảnh con lợn chết để sau này được nhận hỗ trợ. Sau đó trưởng thôn nói tôi đợi người của xã đến đưa lợn đi tiêu hủy”, bà Hai chia sẻ.

Khoảng 1 giờ sau, nhóm 4 người đi xe tải đến mang lợn của bà Hai đi tiêu hủy. Điều khiến bà Hai bất ngờ là nhóm người này yêu cầu bà phải trả 600.000 đồng để được tiêu hủy con lợn chết do dịch bệnh.

Bà Hai phản ứng với nhóm người này vì cho rằng lợn chết vì dịch bệnh lại phải nộp số tiền lớn mới được tiêu hủy là trái quy định. Tuy nhiên, những người trong đội tiêu hủy lợn cho biết nếu không nộp tiền, người dân phải tự tiêu hủy lợn mắc bệnh.

“Tôi rất bức xúc vì họ lấy tiền mà không có chứng từ gì. Họ còn nói muốn rẻ thì tự khiêng lợn ra xe, lúc đó chỉ phải trả 500.000 đồng, nếu họ tự vào chuồng khiêng lợn phải trả 600.000 đồng”, bà Hai nói và cho biết thêm là sự việc đã được camera trong nhà ghi lại đầy đủ.

Lợn chết vì dịch, người dân còn phải nộp 600.000 đồng mới được tiêu hủy - 2

Lo sợ dịch bệnh lây lan ra cả đàn nên người chăn nuôi đành phải chi tiền để được tiêu hủy những con lợn chết (Ảnh: Quốc Triều).

Bà T. ở cách nhà bà Hai không xa cũng rơi vào tình cảnh phải trả 600.000 đồng cho nhóm tiêu hủy lợn chết do dịch.

“Họ đi từ đầu thôn đến cuối thôn để thu gom lợn chết đưa đi tiêu hủy. Nhà tôi có một con bị chết họ đến đưa đi tiêu hủy và lấy 600.000 đồng”, bà T. nói.  

Ông Từ Văn Nguyên, Trưởng thôn Phúc Minh, xác nhận đội tiêu hủy lợn trên địa bàn thôn có thu tiền của người dân. Việc này do tổ chống dịch của xã hướng dẫn.

“Tổ tiêu hủy lợn do xã thành lập chứ tôi cũng không biết. Nhà nào có lợn dịch là tôi báo về xã để họ cho đội tiêu hủy tới. Bây giờ đội tiêu hủy sẽ thu tiền để tiêu hủy lợn, sau này có kinh phí chống dịch sẽ hoàn trả lại cho người dân", ông Nguyên nói.

Về việc đội tiêu hủy thu đến 600.000 đồng cho mỗi con lợn chết, không có chứng từ, ông Nguyên cho rằng giá cả do người dân tự thỏa thuận. Về hóa đơn, chứng từ thu tiền xã không có hướng dẫn cho thôn.

Lợn chết vì dịch, người dân còn phải nộp 600.000 đồng mới được tiêu hủy - 3

Dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi tại Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Phạm Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, tỏ ra bất ngờ khi nhận được phản ánh về việc người dân phải trả 600.000 đồng để được tiêu hủy lợn chết do dịch bệnh. Ông Tâm cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra sự việc.

“Việc tiêu hủy lợn mắc bệnh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại là miễn phí. Lợn chết khiến người dân thiệt hại nặng, làm gì có việc phải tốn tiền mới được tiêu hủy”, ông Tâm khẳng định.

Từ đầu tháng 7, dịch tả lợn châu Phi hoành hành tại nhiều xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy hàng nghìn con lợn mắc bệnh.