1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Loại cây lá chát thường dùng để uống trở thành cây cảnh được săn lùng

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Những gốc chè cổ thụ đưa từ tỉnh Thái Nguyên về các nhà vườn ở Nghệ An, trở thành cây cảnh "hạng sang", được nhiều người ưa chuộng, bán với giá hàng chục triệu đồng.

Thời gian qua, tại các nhà vườn ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xuất hiện một món hàng độc, lạ thu hút sự chú ý của nhiều người. Đó là những gốc chè cổ được đưa từ tỉnh Thái Nguyên về Nghệ An. Những cây chè cổ trở thành loại cây cảnh hạng sang, bán khá chạy mặc dù giá rất "chát".

Anh Nguyễn Văn Hương - một chủ vườn ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh cho biết, hiện nay cây chè cổ thụ này thu hút rất nhiều người mua, dù bán giá khá cao.

Loại cây lá chát thường dùng để uống trở thành cây cảnh được săn lùng - 1

Hiện nay nhiều nhà vườn ở Nghệ An buôn cây chè cổ nổi tiếng Thái Nguyên về làm cây cảnh (Ảnh: N.P).

Loại cây lá chát thường dùng để uống trở thành cây cảnh được săn lùng - 2

Những cây chè cổ thụ có đường kính 20-40cm, thân mọc nhiều rêu phong (Ảnh: N.P).

"Đó là những cây chè có tuổi đời 10-40 năm được đưa từ tỉnh Thái Nguyên và vùng núi phía Bắc về. Với người dân xứ Nghệ, hiện nay họ rất thích loại cây chè cổ này. Cây có đường kính 20-40cm, giá 20-40 triệu đồng/cây và tán lá phải đẹp, rêu phong...", anh Hương chia sẻ.

Cũng theo anh Hương, để đưa được những cây chè cổ này về Nghệ An, các chủ vườn cũng mất nhiều khá nhiều thời gian. "Cây chè cổ trước khi vận chuyển phải được cắt cành, bỏ toàn bộ lá và đặc biệt không được làm vỡ bầu. Sau đó vận chuyển bằng xe chuyên dụng. Tại vườn, những cây chè cổ này được đào hố trồng nổi, bỏ thêm cát để làm mát, sau đó che chắn cẩn thận, nếu sơ suất thì cây rất dễ bị chết", anh Hương chia sẻ thêm.

Loại cây lá chát thường dùng để uống trở thành cây cảnh được săn lùng - 3

Những cây chè cổ thụ được mua về làm cây cảnh khá phổ biến trong các gia đình ở thành phố Vinh (Ảnh: N.P).

Cây chè cổ được trồng nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp để rễ sớm sinh trưởng.

"Khi trồng phải có thuốc kích thích rễ, thời gian dâm, ủ cây chè phải mất hàng tháng mới bắt đầu đâm chồi lại", anh Hương nói.

Theo các nhà vườn ở xã Nghi Ân, những gốc chè cổ được tuyển ở Thái Nguyên về đều có tuổi đời hàng chục năm.

Loại cây lá chát thường dùng để uống trở thành cây cảnh được săn lùng - 4

Cây chè không chỉ làm cảnh mà lá còn có thể dùng để nấu nước uống (Ảnh: N.P).

"Những cây chè cổ này khá phù hợp với thời tiết, khí hậu ở Nghệ An. Thời gian gần đây, nhiều người dân ở thành phố Vinh và vùng phụ cận rất thích loại cây này vì vừa trồng để làm cảnh, vừa hái lá nấu nước uống rất ngon", anh Hoàng Hữu Trung - một chủ vườn buôn cây cảnh xã Nghi Phú, thành phố Vinh cho biết.

Theo anh Trung, những cây chè được tìm và mua về đều là loại một thân, cao 4-6m, thoát tán trên 1m, rất đẹp.

Loại cây lá chát thường dùng để uống trở thành cây cảnh được săn lùng - 5

Những cây chè cổ thụ có thân cao, to, tán đẹp... (Ảnh: N.P).

Khi khách có nhu cầu, người buôn sẽ tư vấn kỹ về khoảng không gian sân, vườn của các gia đình để lựa chọn cây cho phù hợp. Và hiện nay, chơi chè cảnh trở thành mốt của nhiều gia đình tại thành phố Vinh.