1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Loại cây dại mọc trên rừng có vị đắng, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân xã miền núi Nghệ An.

Chị Bùi Thị Lan, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, trong dân gian quả mướp đắng rừng là loại cây mọc hoang dại có dược tính cao nên được sử dụng trong hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý. Hơn nữa, loài cây này còn rất tốt cho sức khỏe với nhiều dưỡng chất, thường được dùng để chế biến các món ăn thường ngày.

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá - 1

Những ngày này, người dân bản Piêng Mựn, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương rủ nhau lên núi hái quả mướp đắng rừng.

"Mướp đắng rừng tại bản Piêng Mựn, trước đây là loại quả dại thường được người dân lấy về sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, tôi giới thiệu trên các trang mạng xã hội nên nhiều người biết và đặt mua. Loại quả này sau khi hái về được thái mỏng, phơi nắng hoặc sấy khô, nấu nước uống rất tốt cho sức khỏe, nhất là với người bị tiểu đường, mỡ nhiễm máu...", chị Bùi Thị Lan chia sẻ.

Có nhiều người đặt mua, sản phẩm của rừng mang lại thu nhập, cũng từ đó tạo công ăn, việc làm thời vụ cho bà con dân bản.  

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá - 2

Tranh thủ đang nghỉ hè, em Kha Thị Ngân, học sinh lớp 8 lên núi hái mướp đắng rừng kiếm thêm tiền để mua sách vở.

"Mùa mướp đắng rừng kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8. Vụ mướp đắng rừng năm nay sản lượng thu hoạch ước đạt trên 3,5 tấn. Ngoài quả, bà con còn sơ chế thân, lá loại cây này, phơi khô để bán. Hiện nay, Ban quản lý bản Piêng Mựn đã đưa vào quy ước về việc chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch và mở rộng diện tích loại cây này", chị Bùi Thị Lan chia sẻ thêm.

Thứ trái đắng mọc dại trên rừng mang lại thu nhập khá

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá - 3

Chị Kha Thị Hoa, trưởng bản Piêng Mựn lên núi hái quả mướp đắng rừng kiếm thêm thu nhập.

Chị Kha Thị Loa, bản Piêng Mựn, xã Mai Sơn cho biết, từ đầu mùa đến nay, thu nhập từ mướp đắng khoảng trên 10 triệu đồng. Có những hộ kiếm được nguồn thu tới 13-15 triệu đồng như hộ chị Vi Thị Dung, Vi Thị Vân ở bản Piêng Mựn…

Hiện nay, bản Piêng Mựn có khoảng 25/49 hộ thường xuyên lên rừng hái quả mướp đắng. Nhờ lộc thiên nhiên ban tặng, nên người dân Piêng Mựn những năm gần đây đã khấm khá, có của ăn của để, cuộc sống cải thiện rõ rệt.

Mướp đắng rừng mang lại thu nhập, cải thiện đời sống người dân bản Piêng Mựn:

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá - 4

Những người phụ nữ bản Piêng Mựn, xã Mai Sơn vượt núi hàng giờ đồng hồ tìm đến những khu vực rừng có loại cây khổ qua mọc hoang dại để hái.

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá - 5

Ở Piêng Mựn, trước đây người dân thường hái quả về để luộc ăn.

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá - 6

Trong bữa cơm gia đình của người dân ở Piêng Mựn thường xuyên có đĩa mướp đắng rừng.

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá - 7

Hiện nay, người dân Piêng Mựn đã biết hái quả mướp đắng rừng về bán.

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá - 8

Sau khi hái, quả mướp đắng rừng được thái mỏng.

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá - 9

Sau đó phơi hoặc sấy khô.

Loại cây dại mọc trên rừng, không mất công trồng lại cho thu nhập khá - 10

Với những công dụng tuyệt vời, mướp đắng rừng đang trở thành mặt hàng được nhiều người săn lùng. Ngoài ra, nhiều người còn mua mướp đắng rừng về xay pha nước tắm cho trẻ nhỏ, chữa mụn nhọt, rôm sảy rất tốt.