1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng:

Lèo tèo vài người tìm đến phiên giao dịch việc làm đầu năm

Dân trí

(Dân trí) - Trong Phiên giao dịch việc làm đầu năm, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là lớn nhưng người lao động đến tìm việc lại rất ít.

Sáng 11/2, Trung tâm dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng tổ chức Phiên giao dịch việc làm tại 3 địa điểm. Đây là Phiên giao dịch đầu tiên được Trung tâm dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng tổ chức sau Tết Nguyên đán.

Ghi nhận tại địa điểm 21 Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), Phiên giao dịch diễn ra khá vắng vẻ, người lao động đến tìm việc chỉ lác đác.

Ông Nguyễn Thanh Diệp - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng (Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng) - cho biết, sau Tết Nguyên đán, có 81 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và thông báo tuyển dụng với hơn 6.300 vị trí.

Lèo tèo vài người tìm đến phiên giao dịch việc làm đầu năm - 1

Phiên giao dịch việc làm đầu năm khá vắng vẻ (Ảnh: K.H).

Tuy nhiên, theo ước tính của ông Diệp, chỉ có khoảng 100 người lao động đến tham gia phỏng vấn, tìm việc tại 3 địa điểm. "Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp rất lớn nhưng người lao động đến tìm việc còn rất ít", ông Diệp nói.

Lèo tèo vài người tìm đến phiên giao dịch việc làm đầu năm - 2

Người lao động phỏng vấn tìm việc tại phiên giao dịch việc làm (Ảnh: K.H).

Chị Phạm Thị Nhung - đại diện Công ty TNHH Tịnh Bình - cho biết, công ty có nhu cầu tuyển dụng 100 vị trí công nhân, tuy nhiên cả buổi sáng chỉ có 2-3 người đến tham gia phỏng vấn.

Về mức lương, chị Nhung cho biết, tùy theo công việc người lao động sẽ được trả mức lương khởi điểm từ 4,5-6 triệu đồng, được hưởng các chế độ bảo hiểm và thưởng đầy đủ. Bên cạnh đó, nếu người lao động đáp ứng các yêu cầu khác từ doanh nghiệp thì có thể được tăng lương.

Chị Hồ Thị Tường (52 tuổi, trú phường An Hải Bắc quận Sơn Trà) chia sẻ niềm vui khi vừa tìm được công việc tạp vụ với mức lương khởi điểm 4,6 triệu đồng.

Lèo tèo vài người tìm đến phiên giao dịch việc làm đầu năm - 3

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp rất lớn nhưng lao động đến tìm việc còn ít (Ảnh: K.H).

"Tôi mất việc từ trước Tết do công ty phá sản. Hôm nay tôi rất vui vì đã có việc, có thêm nguồn thu nhập lo cho gia đình", chị Tường nói.

Theo lãnh đạo của Trung tâm dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng, người lao động đến tìm việc tại Phiên giao dịch hôm nay chủ yếu là những người lớn tuổi, còn những người trẻ rất ít.

Lý giải điều này, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Diệp cho hay, nhiều bạn trẻ bây giờ không thích làm việc ở các công ty vì gò bó mà thích làm những công việc tự do như làm shipper, bán hàng online…

Công Tín