1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lão nông Bến Tre thu nhập hơn nửa tỷ đồng/năm nhờ cây giống lạ

Ngọc Linh

(Dân trí) - Gắn bó với nghề sản xuất cây giống gần 40 năm, ông Nguyễn Công Thành ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre là một trong những nhà vườn đi đầu khi đã và đang nhân giống nhiều cây ăn trái độc lạ.

Lão nông Bến Tre thu nhập hơn nửa tỷ đồng/năm nhờ cây giống lạ - 1
Ông Tư Thành bên cây sầu riêng Musangking được ghép gởi trên thân sầu riêng Ri6

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất được mệnh danh là vương quốc cây giống miền Tây, ông Nguyễn Công Thành tên thường gọi là Tư Thành (68 tuổi) ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được xem là một trong những người đi đầu trong việc đưa nghề làm cây giống phát triển.

Hơn 30 năm trước, ông Tư Thành cũng chính là người đầu tiên mang cây sầu riêng Mongthong về Bến Tre để trồng thử nghiệm và nhân giống. Đến nay, cùng với cây sầu riêng Ri-6, sầu riêng Mongthong đã giúp cho hàng chục nghìn nông dân cả nước vươn lên thành nông dân khá giả.

Lão nông Bến Tre thu nhập hơn nửa tỷ đồng/năm nhờ cây giống lạ - 2
Bòn bon Thái Lan tuy khó làm cây giống như chất lượng loại bòn bon này rất cao. Trong năm 2020 ông sản xuất 1000 cây giống nhưng vẫn luôn cháy hàng

Với diện tích khu vườn rộng 2ha nhưng nơi đây chính là vườn cây đầu dòng của rất nhiều giống cây trồng mới lạ như sầu riêng Musangking, bòn bon Thái Lan, ổi Ruby và đặc biệt là vú sữa tím Mica đang gây sốt trên thị trường cây giống.

"Sầu riêng Musaking là loại sầu riêng đặc sản ở Malaysia được tôi đem về hơn 2 năm. Lúc đó đem về được có 4kg toàn bộ đều đời F1 rồi tôi thử ghép gửi trên thân sầu riêng Ri6 và Mongthong.

Để nhanh cho trái tôi từng cắt bỏ hết nhánh cây sầu riêng mẹ đồng thời ngưng nước tưới, sau 18 tháng cây cho trái chín. Sầu tiêng Musangking có hạt lép, cơm vàng. Ăn đậm đà, béo vượt trội nhưng ngọt vừa phải, thịt mịn, không có xơ.

Hương vị không quá nồng và đăng đắng như các loại sầu riêng thông thường. Thế nên nó được mệnh danh là sầu riêng ngon nhất Mã Lai"-ông Tư Thành cho biết.

Lão nông Bến Tre thu nhập hơn nửa tỷ đồng/năm nhờ cây giống lạ - 3
Sau 22 tháng trồng hiện sầu riêng đã ra hoa tầm 3 tháng rưỡi có thể thu hoạch

Hiện tại ông đã ghép gửi thành công sầu riêng Musangking trên 1.000 cây sầu riêng Ri6 và Mongthong. Ông Thành cũng cho biết thêm, vừa rồi có một công ty ký hợp đồng thu mua cây giống sầu riêng Musangking và Mongthong với số lượng 20.000 cây.

Ngoài sầu riêng, ông Thành còn nhân giống thành công nhiều cây trồng chất lượng cao khác như bòn bon Thái Lan được ông đem về khoảng 20 năm nay. Với ưu điểm vỏ mỏng, hạt lép và không mủ. Bòn bon Thái Lan được ông sản xuất khoảng 1000 cây giống/năm và không đủ bán.

Lão nông Bến Tre thu nhập hơn nửa tỷ đồng/năm nhờ cây giống lạ - 4
Vú sữa tím Mica được ông trồng cách đây 2 năm. Hiện ông đang cung cấp cây giống độc quyền cho công ty cây giống ở huyện Mỏ Cày Bắc với số lượng bao tiêu 15.000 cây/năm

"Vài năm nay tôi có trồng thêm giống vú sữa Mica, loại vú sữa này có vỏ màu tím trái chín tới đâu thì tím tới đó, không mủ ít hạt có thể ăn luôn vỏ. Trọng lượng trái rất to từ 400g-800g/trái. Tôi đang cung cấp vú sữa Mica độc quyền cho một công ty cây giống ở Mỏ Cày Bắc với hợp đồng bao tiêu 15.000 cây/năm" - chủ vườn cho biết.

Ông Thành cho biết, một số cây được mua tại thị trường nội địa rồi tự nhân giống, một số khác ông phải sang nước ngoài nghiên cứu tỉ mỉ rồi mới quyết định mua về ghép thực nghiệm trên chính mảnh vườn của mình.

Lão nông Bến Tre thu nhập hơn nửa tỷ đồng/năm nhờ cây giống lạ - 5
Ổi Ruby được ông sản xuất từ 20.000-30.000 ngàn cây giống/năm

Từng gặp khó khăn nhưng đến nay lão nông U70 này đã tạo được tên tuổi vững chắc trong thị trường cây giống không chỉ ở Chợ Lách mà còn lan cả các vùng miền lớn như Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, và các tỉnh miền Tây.

Với sự nỗ lực không ngừng của mình mỗi năm ông thu về lợi nhuận trên dưới 500 triệu đồng, ngoài ra giải quyết công ăn việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng.