Lao động Việt Nam tại Malaysia có thêm nhiều hỗ trợ

(Dân trí) - Một thỏa thuận mới được hình thành giữa 2 hệ thống công đoàn Việt Nam và Malaysia nhằm bảo vệ lao động di cư Việt Nam tại Malaysia tránh các tình trạng chi phí cao, bị chủ lao động giữ hỗ chiếu, tuyển dụng bất hợp pháp, hợp đồng bị thay đổi so với khi ký kết ở nhà…

Lao động di cư rất cần sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn (Ảnh minh họa)
Lao động di cư rất cần sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn (Ảnh minh họa)
Chiều 16/3, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đại hội công đoàn Malaysia đã nhất trí cùng hợp tác để bảo vệ lao động Việt Nam tại Malaysia trong việc thiết lập quan hệ hợp tác song phương và nâng cao nhận thức về lao động di cư.

Biên bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc tiến hành đối thoại để thúc đẩy phê chuẩn các công ước có liên quan của ILO, nêu những vấn đề của lao động di cư tới các nhà chức trách và hoạch định chính sách, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

Theo ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phía phái cử và tiếp nhận lao động đều cố gắng tạo điều kiện tốt cho người lao động sống và làm việc thuận lợi tại Malaysia.

Tuy nhiên, trên thực tế, người lao động Việt Nam tại Malaysia gặp một số khó khăn và giải quyết những khó khăn này cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa công đoàn hai nước.

Theo ILO, lao động nhập cư Việt Nam thường gặp một số khó khăn như: Chi phí cao, bị chủ lao động giữ hỗ chiếu, tuyển dụng bất hợp pháp, hợp đồng bị thay đổi so với khi ký kết ở nhà, không được trả lương, bị chậm trả lương, hoặc trừ lương; không được có ngày nghỉ.

Với sự hợp tác này, công đoàn sẽ có nhiều cơ hội để hỗ trợ người lao động. Giám đốc ILO Việt Nam, ông Gyorgy Sziraczki, cho biết: “Công đoàn có thể cung cấp những hỗ trợ quan trọng cho người lao động trong việc đối phó với những vấn đề ở nơi làm việc như bị trừ lương hoặc điều kiện làm việc không đảm bảo”.

Qua đó, mục đích nhằm giảm bớt nguy cơ bị rơi vào những hình thức tồi tệ nhất của bóc lột lao động là lao động cưỡng bức và buôn bán người.

Trong bối cảnh chuẩn bị hình thành Cộng đồng kinh tế Asean (AEC) cuối năm 2015, Biên bản ghi nhớ được hy vọng mở ra một chương mới đối với sự hợp tác giữa công đoàn hai nước trong lĩnh vực di cư lao động - một lĩnh vực sẽ ngày càng trở nên quan trọng do các thay đổi về cơ cấu dân số, chênh lệch thu nhậP.
Hoàng Mạnh
- Malaysia là 1 trong 4 quốc gia đứng đầu về tiếp nhận lao động di cư từ Việt Nam.
- Trong 10 năm qua, Việt Nam đã đưa trên 220.000 lượt người lao động sang làm việc tại Malaysia. Bình quân, mỗi năm có khoảng 12.000 lao động, chủ yếu là lao động trình độ kỹ năng thấp, di cư sang Malaysia.
- Hiện có khoảng 80.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại 12/13 bang của Malaysia, phần lớn trong các ngành sản xuất, chế tạo, may mặc và xây dựng.
- Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang làm việc tại Malaysia từ năm 2002. Hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ về tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia vào tháng 12/2003.