1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

"Lao động việc làm là vấn đề lớn trong Cách mạng 4.0"

(Dân trí) - Chia sẻ quan tâm của ông Borge Brende, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 về việc chuẩn bị của Việt Nam cho Cách mạng 4.0, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: “Cách mạng 4.0 sẽ đem lại năng suất, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Vì vậy, lao động việc làm đang được xem là vấn đề rất lớn…”.

Lao động việc làm là vấn đề lớn trong Cách mạng 4.0 - 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế thế giới 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong cuộc Cách mạng 4.0, lao động việc làm là vấn đề rất lớn, nhất là lao động có tay nghề.

Phụ nữ, người lớn tuổi - mối quan tâm trong Cách mạng 4.0

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Cách mạng 4.0 sẽ mang lại năng suất lao động cao, đồng thời cũng giải quyết việc làm cho nhiều lao động: “Tôi tin rằng, đây không phải thách thức quyết định nhất, mà chính là cách làm của Chính phủ để giải quyết cho người lao động có việc làm ổn định".

Trên cơ sở đó, những thách thức của Cách mạng 4.0 đặt ra sẽ không thể gây ra nhiều lo lắng, ảnh hưởng tới việc làm.

Cũng tại Hội nghị, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nêu quan điểm kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế. Bên cạnh việc giữ gìn môi trường sống tốt cho người dân, Việt Nam cần phát triển bền vững, giữ ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn nữa.

Đồng thời, Việt Nam cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trẻ, để đáp ứng yêu cầu Cách mạng 4.0. Công nghệ mới, công nghệ robot có thể thay thế người lao động, thay đổi cách thức sản xuất. 

Do đó, Thủ tướng khẳng định, một quốc gia cần phát triển nhanh để có thể đi tắt đón đầu cuộc cách mạng lần thứ tư. 

Lao động việc làm là vấn đề lớn trong Cách mạng 4.0 - 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn toàn cầu về kinh tế Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong sự phát triển chung đó vẫn cần nhiều điểm cần lưu ý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chúng ta đang đi đến vấn đề rất quan trọng là nghề nghiệp và đổi mới sáng tạo cho các tầng lớp, nhất là những người yếu thế, phụ nữ và người lớn tuổi. Những nỗ lực này nhằm giúp họ có việc làm mới trong cuộc Cách mạng 4.0”.

Khát vọng dân tộc trong phát triển

“Vậy, Việt Nam gây bất ngờ cho thế giới trong 5 năm tới như thế nào?”, ông Brende nêu câu hỏi cuối trong cuộc đối thoại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời: “Chúng tôi có một khát vọng dân tộc trong phát triển. Trước hết, trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi giữ đà tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân và là một địa chỉ đáng tin cậy cho tất cả các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước làm ăn ở Việt Nam thuận lợi nhất, an toàn nhất”.

Cũng theo Thủ tướng, Việt Nam sẽ có chương trình cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn về thể chế pháp luật cũng như môi trường kinh doanh.

Thủ tướng khẳng định: “Chúng tôi coi thành công của nhà đầu tư là thành công của Chính phủ. Vì thế, chúng tôi tăng cường đối thoại, tiếp tục cải cách thể chế, pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, để không khí đầu tư, làm ăn của các nhà đầu tư ở Việt Nam tích cực hơn…”.

Đây cũng chính là sự cam kết từ Chính phủ tới người dân và nhà đầu tư.

“Tôi cho rằng, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, chúng ta giữ được đà tăng trưởng cao như hiện nay cũng là một sự cố gắng, nếu không muốn nói là bất ngờ” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Trong khuôn khổ WEF Davos 2019, Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 đã ký thỏa thuận hợp tác hình thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Trung tâm trên sẽ được kết nối với các Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 của WEF tại Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Ấn Độ…

Phúc Thanh