Lai Châu lan tỏa phong trào thoát nghèo
(Dân trí) - Những lá đơn xin thoát nghèo đã thể hiện nguyện vọng, khẳng định ý chí tự lực vươn lên của người dân tỉnh Lai Châu trong hành trình giảm nghèo bền vững.
Gia đình anh Phàn Diếu Hồ, dân tộc Dao, ở bản Nậm Lúng, xã Khổng Lào có 6 nhân khẩu. Tuy nhiên, gia đình chỉ có 2 lao động chính, kinh tế của gia đình nhiều năm chủ yếu phụ thuộc vào hơn 5.000 mét vuông ruộng lúa một vụ nên cái đói, cái nghèo cứ bám lấy gia đình anh.
Được sự hướng dẫn của cán bộ địa phương, vợ chồng anh đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chanh leo và nuôi ong lấy mật. Nhờ đó, thu nhập của gia đình anh Hồ ngày càng nâng cao hơn. Dù chưa thật sự khá giả, nhưng vợ chồng anh quyết định làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
"Gia đình tôi nằm trong danh sách hộ nghèo suốt 4 năm. Được sự hỗ trợ của nhà nước, kinh tế gia đình tôi nay đã khá hơn nên gia đình tình nguyện viết đơn xin thoát nghèo, để nhà nước dành nguồn lực cho những hộ khó khăn hơn", anh Hồ nói.

Gia đình anh Phàn Diếu Hồ đã viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Ông Lừu Văn Tòm, bản Hợp 2, xã Khổng Lào cũng đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Trong căn nhà mới hoàn thiện, ông Tòm hồ hởi cho biết: “Gia đình tôi giờ đã có nhà mới rộng rãi, kiên cố, khang trang. Cuộc sống không còn khó khăn như trước nữa”.
Nhìn cơ ngơi này, ít người biết cách đây không lâu, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo bởi kinh tế rất khó khăn do chỉ trông chờ vào ít đất ruộng, nương.
Quyết không để cái nghèo đeo bám, ông Tòm đã động viên vợ khai hoang, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cũng động viên, khuyến khích, định hướng, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ cấp cây, con giống; tham gia lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật…
Dù kinh tế chưa thực sự đủ đầy nhưng nay các con đã lớn và đi làm có thêm thu nhập, sản xuất nông nghiệp đã có hiệu quả nhất định nên vợ chồng ông Lừu Văn Tòm đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. “Ra khỏi danh sách hộ nghèo sẽ không còn được nhận một số hỗ trợ của nhà nước như trước. Tuy nhiên, kinh tế gia đình tôi đã khá hơn nên phải xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Chúng tôi không thể mãi trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước”, ông Tòm chia sẻ.
Việc viết đơn tự nguyện xin được thoát nghèo đã lan tỏa đến các hộ gia đình khác trong bản, trong xã. Từ đây, nhà nước sẽ có thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình khác và là động lực để các hộ đã thoát nghèo cố gắng vươn lên làm giàu chính đáng.
Tỉnh biên giới Lai Châu được biết đến là rốn nghèo cả nước. Trước đây, nhiều hộ dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Nhờ cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, nên người dân đã từng bước nâng cao ý thức, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
Để đảm bảo cho người dân tiếp tục thoát nghèo bền vững, bà con ổn định cuộc sống, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tận dụng các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình Giảm nghèo bền vững để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình làm kinh tế hiệu quả để người dân có thể tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Thống kê trong năm 2024, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 4.000 hộ thoát nghèo, trong đó có gần 500 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Việc nhiều người dân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo không chỉ là kết quả của các chính sách hỗ trợ từ các cấp chính quyền, mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ động vươn lên thoát nghèo của đồng bào vùng cao. Điều này đã khẳng định sức mạnh đoàn kết, sự nỗ lực, niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn trên mảnh đất quê hương.
Đức Kiên