Lai Châu: Huy động mọi nguồn lực giảm nghèo bền vững
(Dân trí) - Những năm qua, Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách giảm nghèo bền vững, tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đời sống người dân ngày càng cải thiện rõ rệt.
Diện mạo mới cho nông thôn vùng cao
Là tỉnh miền núi biên giới với hơn 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Lai Châu từng là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước. Nhận thức rõ thách thức, những năm qua, tỉnh luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, gắn với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực và tổ chức triển khai đồng bộ. Các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; chú trọng giải ngân vốn ngân sách, đặc biệt là vốn sự nghiệp, để kịp thời phục vụ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, cấp thiết của người dân.
Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất, khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông - lâm nghiệp, tổ chức đào tạo nghề và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi. Mục tiêu đặt ra là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu, nhờ các chính sách hỗ trợ của CTMTQG và các dự án phát triển kinh tế - xã hội, người dân đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, đa dạng sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo UBND tỉnh thăm đồi chè Tân Uyên (Ảnh: Thu Trang).
Các mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng trên toàn tỉnh như: Trồng chè Shan tuyết ở Phong Thổ; trồng cây cao su ở Lê Lợi, nuôi cá lồng ở Nậm Hàng, trồng lê VietGAP ở xã Nùng Nàng hay phát triển du lịch cộng đồng ở bản Sin Suối Hồ. Đặc biệt, tại xã Mường Khoa, xã Tân Uyên, xã Nậm Sỏ, xã Pắc Ta, cây chè được xác định là cây chủ lực giúp người dân làm giàu. Tại địa phương hiện có khoảng 3.700ha chè, mỗi năm cho sản lượng gần 30.000 tấn, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 7.000 lao động.
Song song với phát triển sản xuất, tỉnh Lai Châu chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh có 37.613 lao động nghèo được hỗ trợ giải quyết việc làm, trong đó từ năm 2022-2024 có 1.482 lao động kết nối thành công với doanh nghiệp trong tỉnh, 1.168 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Ngoài hỗ trợ việc làm, Lai Châu cũng đặc biệt quan tâm cải thiện điều kiện sống cơ bản. Tỉnh đã hỗ trợ 2.819 hộ nghèo về nhà ở, trong đó 1.992 hộ được xây mới, 827 hộ được sửa chữa, với tỷ lệ giải ngân đạt 93,08% kế hoạch vốn, nhờ đó, hàng nghìn hộ dân có nơi ở ổn định, giảm bớt khó khăn. Hàng trăm công trình giao thông, trường học, trạm y tế, công trình nước sinh hoạt được xây dựng, mang lại diện mạo mới cho nông thôn vùng cao; hàng nghìn hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, trẻ em đến trường thuận lợi hơn. Những chính sách này không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo, mà còn tạo điều kiện để họ vươn lên khá giả, từng bước nâng cao thu nhập, giảm phụ thuộc vào trợ cấp xã hội.
Theo thống kê của tỉnh, đến cuối năm 2024, toàn Lai Châu còn 31.014 hộ nghèo và cận nghèo (trong đó có 20.961 hộ nghèo, 10.053 hộ cận nghèo), đã giảm 13.397 hộ so với đầu năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,9%/năm cho thấy những chủ trương, chính sách giảm nghèo của tỉnh đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau
Năm 2025 - năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Lai Châu đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung xuống 3,68%, tạo việc làm mới cho hơn 9.000 lao động, đào tạo nghề cho 8.000 người.
Để hoàn thành, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm: Tập trung giải ngân nhanh, hiệu quả nguồn vốn cho các CTMTQG, bảo đảm thiết thực và đúng đối tượng thụ hưởng; mở rộng cơ hội sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo thông qua phát triển sản xuất, kết nối thị trường, khuyến khích khởi nghiệp tại địa phương.
Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo nghề và tư vấn việc làm, đặc biệt là kết nối lao động nông thôn với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; tiếp tục hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, y tế, giáo dục và thông tin để bảo đảm người dân tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản, đúng chuẩn nghèo đa chiều.
Tỉnh cũng đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, trong đó ưu tiên cho những vùng còn khó khăn như vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Không chỉ dừng ở việc phân bổ nguồn vốn, tỉnh còn đặc biệt chú trọng công tác giám sát, đánh giá để từng chương trình, dự án phát huy hiệu quả thực chất, minh bạch và đem lại lợi ích lâu dài cho người dân.
Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách liên quan đến đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai hiệu quả các CTMTQG, chú trọng ổn định dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”.
Thái An









