1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khánh Hòa: Sau đợt dịch lần 2, doanh nghiệp du lịch chưa tuyển lao động

Hải Đăng

(Dân trí) - Chiều 25/9, ông Nguyễn Văn Khả, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 20.200 hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp do dịch Covid-19.

Khánh Hòa: Sau đợt dịch lần 2, doanh nghiệp du lịch chưa tuyển lao động - 1

Đường Trần Phú Nha Trang vốn rất sôi động du khách nay vắng vẻ do dịch Covid-19

Trong những tháng gần đây, hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp đã giảm so với 2 quý đầu năm 2020. Trong tháng 9 này, các doanh nghiệp du lịch dịch vụ tại tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có động thái tuyển dụng lao động do ngành du lịch chưa phục hồi.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, 9 tháng đầu năm, dịch Covid-19 khiến ngành du lịch Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nề, chưa xác định thời gian phục hồi. Trong đó đối tượng chịu tác động trực tiếp là các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ liên quan...

Qua 9 tháng năm 2020, doanh thu du lịch Khánh Hòa ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng, giảm hơn 79% so với cùng kỳ năm trước. Công suất sử dụng phòng bình quân 9 tháng ước đạt 15%.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tại TP Nha Trang, hàng loạt khách sạn từ phân khúc bình dân đến phân khúc cao cấp vẫn trong tình trạng đóng cửa, tạm dừng hoạt động vì vắng khách. Sau nhiều tháng cầm cự, nhiều chủ doanh nghiệp đã đăng tin rao bán khách sạn.

Khánh Hòa: Sau đợt dịch lần 2, doanh nghiệp du lịch chưa tuyển lao động - 2

Khách sạn hạng sang ở Nha Trang tạm dừng hoạt động do dịch bệnh kéo dài, vắng khách

Trên tuyến “phố Tây” Nha Trang, tình trạng trả mặt bằng kinh doanh “đất vàng” diễn ra ồ ạt. Đó là các nhà hàng, cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm, thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Tuy nhiên do ngành du lịch chưa phục hồi, nhu cầu thuê mặt bằng chưa có nhiều. Được biết, hiện nay ngành du lịch Khánh Hòa đang có kế hoạch kích cầu du lịch nội địa (đợt 2) sau khi đợt dịch Covid-19 lần 2 được kiểm soát trên cả nước.