1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khai trương cây "ATM gạo" đầu tiên ở Hà Nam hỗ trợ công nhân, người nghèo

(Dân trí) - Cây "ATM gạo" đầu tiên của tỉnh Hà Nam được đặt tại nhà văn hóa Công nhân lao động, Khu công nghiệp Đồng Văn I, sẽ hỗ trợ miễn phí mỗi công nhân, người 5 kg gạo.

UBND tỉnh Hà Nam, UBND thị xã Duy Tiên vừa phối hợp với, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp, Hội tấm lòng vàng Hà Nam tổ chức chương trình chung tay hỗ trợ những gia đình, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Khai trương cây ATM gạo đầu tiên ở Hà Nam hỗ trợ công nhân, người nghèo - 1

Chương trình chung tay hỗ trợ những gia đình, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Chương trình nhằm hỗ trợ gạo cho các đối tượng là hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã Duy Tiên; CNLĐ làm việc trong khu công nghiệp bị giảm sút thu nhập, mất, thiếu việc làm, không bảo đảm được mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch.

Việc cấp phát gạo sẽ được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 (từ 18-25/4) tổ chức cấp phát gạo cho đối tượng là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên không đảm bảo được mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch.

Dự kiến có khoảng 3.000 công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được nhận gạo hỗ trợ, mức 5kg/người.

Khai trương cây ATM gạo đầu tiên ở Hà Nam hỗ trợ công nhân, người nghèo - 2

Mỗi công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được nhận gạo hỗ trợ, mức 5kg/người.

Để hạn chế tiếp xúc bằng tay, phòng lây nhiễm Covid-19, chiếc "ATM gạo" này đã được cải tiến dùng bàn đạp bằng chân điều khiển, thay vì nhấn nút bằng tay để lấy gạo. Việc phát gạo được quản lý bằng phiếu.

Đối với những hộ nghèo trên địa bàn Thị xã Duy Tiên, gạo sẽ được phát trực tiếp đến tận nhà. Những đối tượng này được phát gạo vào đợt 2 từ 27/4 - 4/5.

Bà Lê Thị Mai, xã Duy Minh, Thị xã  Duy Tiên tỉnh Hà Nam cho biết, gia đình bà gồm 5 người, thu nhập chính của gia đình là buôn bán tự do nhỏ lẻ ở chợ công nhân.

Nhưng từ khi dịch bệnh xảy ra thì gia đình bà đã không còn nguồn thu nhập nữa nên gặp nhiều khó khăn. Khi hay tin có phát gạo miễn phí tại máy ATM bà rất xúc động khi được nhận 5kg gạo và một số thực phẩm khác.

Khai trương cây ATM gạo đầu tiên ở Hà Nam hỗ trợ công nhân, người nghèo - 3

Dự kiến có khoảng 3.000 công nhân, lao động sẽ được hỗ trợ

Thống kê của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, 1/10 lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bị mất việc làm (tương đương 7 nghìn lao động). Cuộc sống của công nhân lao động bị mất việc làm hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Lê, công nhân nhà máy Yeedo Hà Nam cho biết, trước đây, khi công ty còn nhiều việc gia đình chị vẫn có thu nhập đủ trang trải cuộc sống vợ chồng và hai con nhỏ. Nhưng khi chồng chị phải nghỉ việc vì công ty không có việc khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn….”.

Khai trương cây ATM gạo đầu tiên ở Hà Nam hỗ trợ công nhân, người nghèo - 4

Được biết, sau 3 ngày phát động, ban tổ chức đã nhận được 25 tấn gạo, 1 cây ATM gạo và gần 100 triệu đồng ủng hộ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp.

Được biết, sau 3 ngày phát động, ban tổ chức đã nhận được 25 tấn gạo, 1 cây "ATM gạo" và gần 100 triệu đồng ủng hộ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp.

 Đức Văn