Huế: Nhiều giải pháp tiếp sức cho lao động thất nghiệp
(Dân trí) - Ngoài chi trả trợ cấp thất nghiệp, thời gian qua, Trung tâm dịch vụ việc làm TP Huế cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp sức cho lao động thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động.
Sau gần 10 năm làm việc tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố, đầu năm 2025, chị Nguyễn Thúy Lan nghỉ việc vì hết thời hạn hợp đồng lao động. Sau đó, chị tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Huế để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mọi thủ tục được cán bộ tại Trung tâm hướng dẫn tận tình, nhanh chóng. Khoảng nửa tháng sau, chị nhận được quyết định hưởng trợ cấp.
Chị Lan cho biết, trước khi nghỉ việc, chị đã rất lo lắng vì không có khoản thu nhập nào khác ngoài lương, trong khi vẫn phải lo tiền sinh hoạt, đóng học phí cho con. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn và nhận được khoản trợ cấp thất nghiệp, hành trình tìm kiếm việc làm mới của chị bớt áp lực hơn nhiều.
Mỗi ngày tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Huế đều có rất đông người dân đến làm thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Ngoài khoản trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được các nhân viên tư vấn, giới thiệu các công việc mới phù hợp và được kết nối với các doanh nghiệp để tìm việc.

Người lao động đăng ký thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP Huế (Ảnh: Hà Phương).
Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Huế cho biết, từ năm 2024 cho đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 12.600 hồ sơ đề nghị hưởng BHTN; đã có 12.120 người được giải quyết và nhận trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, Trung tâm tư vấn việc làm, hỗ trợ học nghề cho 1.490 người, giúp sớm hòa nhập thị trường lao động. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2025, số người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3.052 người. Người lao động nghỉ việc phần lớn do chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn (chiếm hơn 80%).
Trong bối cảnh thị trường lao động vẫn tiềm ẩn nhiều bấp bênh, đặc biệt đối với nhóm lao động phổ thông và lao động nữ, sự chuyển dịch lao động theo trình độ kỹ năng tại Huế còn chậm và năng suất lao động vẫn ở mức thấp trong khi nguồn nhân lực còn thiếu, chuyên môn tay nghề chưa cao nên sau khi nghỉ việc, không ít người lao động đối mặt với áp lực tài chính, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.
Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm cho biết, chính sách BHTN không chỉ là chiếc “phao cứu sinh” cho những lao động mất việc mà còn đóng vai trò quan trọng trong điều tiết thị trường lao động, hỗ trợ người lao động nhanh chóng tái hòa nhập vào nền kinh tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.
Ngoài giải quyết các thủ tục, chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, thời gian qua, Trung tâm cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp sức, đưa người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động như: hỗ trợ lao động thất nghiệp tham gia học nghề để nâng cao trình độ kỹ năng nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm để người thất nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm mới.
Theo ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở Nội vụ TP Huế, trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, nhiều ngành nghề đang chịu tác động mạnh mẽ từ chuyển đổi số và xu hướng dịch chuyển lao động, việc xây dựng một thị trường lao động linh hoạt, ổn định và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
Ông Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, trong bối cảnh nhiều người đang đối mặt với khó khăn về việc làm, chính sách BHTN với vai trò kép vừa hỗ trợ người lao động, vừa góp phần điều tiết cung cầu lao động đang nhận được sự đón nhận tích cực từ người dân. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực từ chính sách này, nhiều lao động mất việc đã vơi bớt gánh nặng tài chính, đồng thời có thêm động lực để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp phù hợp hơn. Đây không chỉ là sự trợ giúp về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, góp phần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nâng cao niềm tin của người dân vào hệ thống an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.
Hà Phương











