1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hơn 2.000 công nhân PouYuen thất nghiệp được giới thiệu việc làm lương cao

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Ngày 27/4, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết đã hoàn tất việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 2.000 công nhân công ty TNHHH PouYuen Việt Nam bị mất việc trong tháng 3.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 20/4 đến ngày 24/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã tổ chức 4 buổi tư vấn cho 2.247/2.358 người lao động công ty TNHH Pouyuen Việt Nam bị cắt giảm từ ngày 31/3.

Trong những ngày này, Pouyuen Việt Nam trả sổ bảo hiểm xã hội cho công nhân mất việc. Sau đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tiến hành tư vấn giới thiệu việc làm mới cho họ.

Hơn 2.000 công nhân PouYuen thất nghiệp được giới thiệu việc làm lương cao - 1

Công ty PouYuen là doanh nghiệp có số lượng lao động lớn nhất TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Tại các buổi tư vấn, nhân viên trung tâm giới thiệu đến cho các công nhân mất việc những đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với công việc cũ của họ, có vị trí làm việc gần công ty cũ…

Trung tâm đã liên hệ, thu thập thông tin tuyển dụng của 5 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động, mức lương từ 5-12 triệu đồng/tháng để giới thiệu cho hơn 2.000 người lao động trên.

Ngoài ra, nhân viên trung tâm cũng chủ động tư vấn cho người lao động các cơ hội đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng, hướng dẫn các chính sách bảo hiểm thất nghiệp…

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố, đối với công tác giải quyết việc làm cho người lao động mất việc do bị cắt giảm lao động, Trung tâm đã thành lập tổ phản ứng nhanh để nắm bắt nhanh tình hình cắt giảm lao động tại các doanh nghiệp.

Từ đó, Trung tâm xây dựng kế hoạch tiếp cận và kết nối việc làm cho người lao động bị cắt giảm đến các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng, tư vấn các chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động khi người lao động chưa có nhu cầu tìm kiếm việc làm mới.

Đối với người lao động thuộc diện hưởng các chính sách bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu học nghề sẽ được Trung tâm tư vấn, giới thiệu đến học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết, trong năm 2023, Trung tâm được giao chỉ tiêu tổ chức 120 phiên sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến.

Trong quý 1/2023, Trung tâm đã tổ chức được 26 phiên sàn. Trong Quý 2/2023, Trung tâm dự kiến sẽ tổ chức 47 phiên sàn giao dịch việc làm.

Hiện Trung tâm tổ chức các phiên sàn định kỳ vào thứ năm của tuần thứ 2 và thứ 4 trong tháng tại trụ sở Trung tâm và các chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp thuộc Trung tâm.

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức các phiên sàn phối hợp với các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao, các Ban Chỉ huy Quân sự, Liên đoàn Lao động các quận, huyện…

Ngoài ra, Trung tâm đang tích cực phối hợp liên kết với các đơn vị và các tỉnh, thành lân cận để tăng cường kết nối việc làm, tư vấn học nghề, đưa người lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng. Đặc biệt là với lao động thất nghiệp, lao động bị mất việc làm, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ, lao động là người khuyết tật, người mãn hạn tù, hoàn thành cai nghiện…

Theo báo cáo của Cục Thống kê TPHCM, trong 3 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã tiếp nhận hơn 27.300 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 27.153 người lao động đủ điều kiện.

Số trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của quý 1/2023 giảm hơn 6.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Số người lao động đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng ít hơn quý 1/2022 khoảng 5.000 người.

Cùng với đó, số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với lực lượng lao động ở khu vực chính thức. Tính đến ngày 28/2/2023, TPHCM có hơn 2,5 triệu lao động ở khu vực chính thức tham gia bảo hiểm xã hội, số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 2,45 triệu người.

Hơn 2.000 công nhân PouYuen thất nghiệp được giới thiệu việc làm lương cao - 2

Hơn 27.300 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở TPHCM trong 3 tháng đầu năm (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Cũng trong quý 1/2023, cơ quan chức năng đã tiếp nhận gần 146.000 người đăng ký tìm việc làm; các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần 81.000 lượt người, đạt 26,9% kế hoạch năm (300.000 lượt người).

Trong tháng 3, các thành phần kinh tế đã tạo gần 12.000 chỗ việc làm mới, nâng tổng số việc làm mới trong 3 tháng đầu năm 2023 là gần 37.000, đạt 26,1% kế hoạch năm (140.000 chỗ việc làm mới).

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TPHCM, trong quý 1, hơn 80.600 lao động đã được giải quyết việc làm, tạo ra hơn 35.500 chỗ làm mới. 

So với cùng kỳ năm 2022, số lao động được giải quyết việc làm tăng 0,16%, số việc làm mới tăng 0,03%. Khảo sát trên 3.900 doanh nghiệp về tình hình cung - cầu lao động cho thấy trong quý 2/2023, có 877 doanh nghiệp cần tuyển gần 14.200 lao động.