Hàn Quốc: Gần nửa triệu người trẻ lười đi làm, ngại xin việc

Hạ Di

(Dân trí) - Khi được hỏi về nhu cầu tìm kiếm việc làm trong thời gian sắp tới, khoảng 443.000 người trẻ ở Hàn Quốc trả lời rằng họ không có hứng thú hay ý định đi xin việc.

Mới đây, Cục Thống kê Hàn Quốc vừa công bố số liệu về tình hình lao động tính đến cuối tháng 7/2024. Theo đó, có 443.000 người trong độ tuổi từ 15 đến 29 không có ý định tìm việc làm. Con số này đã tăng 42.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàn Quốc: Gần nửa triệu người trẻ lười đi làm, ngại xin việc - 1

Gần nửa triệu người trẻ Hàn Quốc không có nhu cầu tìm việc làm trong thời gian sắp tới (Ảnh minh họa: Newsis).

Trước năm 2017, nhóm này chưa từng vượt mức 300.000 người. Nhưng kể từ khi có đại dịch Covid-19, cụ thể là năm 2020, số người trẻ ngại đi xin việc đột ngột tăng đến 441.000 người.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc ghi nhận số lượng người không có việc làm, không được giáo dục hay đào tạo (gọi tắt là nhóm NEET) đã tăng kỷ lục trong năm nay.

75,6% người thuộc nhóm NEET thường trả lời "không" khi được hỏi liệu có muốn đi tìm việc trong thời gian sắp tới. Trong số đó, 42,9% người cho rằng họ không muốn tìm việc là bởi thị trường thiếu các công việc có mức lương và môi trường làm việc chất lượng; 18,7% cho rằng nguyên nhân là do họ đã cố tìm việc nhưng không tìm được; 13,4% người thiếu trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm…

Sự gia tăng của nhóm NEET đã khiến tỷ lệ việc làm của thanh niên Hàn Quốc xuống còn 46,5%, thấp hơn 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã giảm liên tục trong 3 tháng qua.

Tháng 11/2023, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ "bơm" gần 1.000 tỷ won để khuyến khích những người trong nhóm NEET quay trở lại thị trường việc làm. Ngoài ra, nhà nước còn mở rộng các dịch vụ tìm kiếm việc làm và ra mắt nền tảng cung cấp thông tin về các cơ hội thực tập cho thanh niên. Trong tháng 7, cả nước đã tạo thêm khoảng 172.000 việc làm.

Theo www.koreaherald.com