1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hàn Quốc chi kỷ lục gần 850 triệu USD trợ cấp thất nghiệp vì Covid-19

(Dân trí) - Các khoản thanh toán trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của Hàn Quốc đã tăng 34% so với cùng kỳ, lên mức cao nhất mọi thời đại là 1.016 nghìn tỷ won (849 triệu USD) trong tháng 5 do đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc chi kỷ lục gần 850 triệu USD trợ cấp thất nghiệp vì Covid-19 - 1

Theo dữ liệu do Bộ Lao động Hàn Quốc công bố, các khoản thanh toán bảo hiểm việc làm cho những người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm ở Hàn Quốc đã lên tổng cộng 1.016 nghìn tỷ won trong tháng 4, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên trợ cấp tìm kiếm việc làm hàng tháng của Hàn Quốc đã vượt qua 1 nghìn tỷ won kể từ khi chương trình bảo hiểm việc làm quốc gia được giới thiệu vào năm 1995.

Con số này đã xô đổ chuỗi kỷ lục trong 4 tháng liên tiếp, là mốc 781,9 tỷ won trong tháng 2, 898,2 tỷ won trong tháng 3 và 993,8 tỷ trong tháng 4.

“Chúng tôi tin rằng xu hướng này có thể sẽ tiếp tục duy trì trong một thời gian khá dài”, ông Kwon Ki-sub, một nhân viên chính sách việc làm tại Bộ Lao động Hàn Quốc, chia sẻ tại một cuộc họp báo. “Sự bùng nổ của Covid-19 đã tạo ra một tình huống chưa từng có cho nền kinh tế toàn cầu. Thị trường lao động của chúng ta đã bị tác động rất nhiều từ giai đoạn tháng 2 cho đến tháng 5”.

Báo cáo tháng 5 cũng cho thấy rằng trong khi những người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt mức cao, lên tới 678.000, tăng 34,8% so với cùng tháng năm ngoái, những người ở độ tuổi 20 và 50 là các đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Số người mới nộp đơn xin trợ cấp đã lên tới 111.000, tăng gần 32% so với một năm trước đó.

Bộ Lao động Hàn Quốc cũng cho biết, đại dịch Covid-19 đã tác động đến số lượng người mới đăng ký bảo hiểm việc làm.

Tính đến cuối tháng 5, tổng cộng có 13,82 triệu người đã được bảo hiểm việc làm của nhà nước, tăng 1,1%, tương đương 155.000 người so với cùng tháng năm ngoái. Mức tăng 155.000 trong năm thể hiện xu hướng giảm liên tục từ 163.000 đăng ký mới trong tháng 4, 253.000 vào tháng 3 và 376.000 vào tháng 2.

Minh Anh

Theo Korealherald