Hải Phòng: Lao động thất nghiệp tập trung vào những ngành nghề nào?

(Dân trí) - Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, lao động thất nghiệp chủ yếu tập trung trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như may mặc, thêu, điện tử...

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hải Phòng, trong quý I/2026, toàn thành phố có 5.073 người lao động nộp hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp; 5.155 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả gần 161 tỷ đồng. Đây là nguồn hỗ trợ quan trọng, kịp thời giúp người lao động giảm bớt khó khăn trong thời gian chưa tìm được việc làm mới.

Theo đó, trong tổng số lao động nộp hồ sơ, nhóm lao động làm việc tại khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ rất lớn, trên 98%. Trong khi đó, lao động thuộc khu vực sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm khoảng hơn 1%.

Xét theo độ tuổi, nhóm lao động từ 31 đến 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 60%. Đây là lực lượng lao động có kinh nghiệm, nhưng cũng đang phải đối mặt với áp lực lớn về việc làm, thu nhập và trách nhiệm gia đình.

Đáng chú ý, tỷ lệ lao động nữ thất nghiệp chiếm tới 68,42% và lao động thất nghiệp chủ yếu tập trung trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như may mặc, thêu, điện tử...

Hải Phòng: Lao động thất nghiệp tập trung vào những ngành nghề nào? - 1

Đẩy mạnh kết nối việc làm cho lao động thất nghiệp (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng).

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, đây là những ngành nghề có đặc thù cường độ lao động cao, thường xuyên phải làm thêm giờ, môi trường làm việc áp lực, trong khi thu nhập chưa thực sự ổn định. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều lao động chủ động chấm dứt hợp đồng lao động để tìm kiếm công việc phù hợp hơn.

Trước những biến động của thị trường lao động, thành phố Hải Phòng đã và chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại làm việc.

Không chỉ thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng còn xác định hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm mới là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giảm thời gian thất nghiệp và nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Trong quý I/2026, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 25.000 lượt người lao động. Trong đó, 2.658 người đã được giới thiệu việc làm thành công. Kết quả này cho thấy những nỗ lực tích cực trong việc kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn.

Đáng chú ý, các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm ngày càng được đổi mới theo hướng linh hoạt, hiện đại. Ngoài ra, trung tâm cũng chú trọng cung cấp thông tin thị trường lao động, dự báo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, qua đó giúp người lao động có định hướng rõ ràng hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi việc làm.

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp với nội dung và hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, trung tâm sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề, đặc biệt là nâng cao kỹ năng cho đội ngũ tư vấn viên, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và phù hợp với nhu cầu của người lao động.

Việc đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phiên giao dịch việc làm cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên các nền tảng số. Qua đó, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động.