1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giúp việc gia đình, thu nhập gần 3 triệu đồng

(Dân trí) - Vừa làm lao công ở một công ty, lại vừa giúp việc cho hai gia đình theo giờ, đồng thời nhận lắp phích cắm ổ điện tại nhà, chị Nga ở phố Tân Mai (HN) vẫn có một thu nhập ổn định cho cuộc sống gia đình với mỗi tháng khoảng gần 3 triệu đồng.

Trước đây, chị đã có 6 năm làm lao công cho một trường tiểu học ở gần nhà. Nhưng vì ở đó làm việc rất vất vả, trong khi đồng lương được nhận rất thấp (chỉ có 600 nghìn đồng/tháng) và không được hưởng quyền lợi đóng bảo hiểm.

Vì thế cách đây hơn 1 năm, chị đã xin sang làm lao công cho một công ty xây dựng. Chị cho biết, công ty đã trả cho chị với mức lương là 1 triệu đồng/tháng và được đóng bảo hiểm. Giờ làm việc thì không bắt buộc phải đủ 8 tiếng/ngày. "Quan trọng là mình biết sắp xếp công việc và làm cẩn thận." - chị nói.

Vì buổi trưa và buổi chiều được nghỉ sớm, nên chị còn nhận dọn dẹp nhà cửa, trông trẻ cho hai gia đình vào thời gian trên. Mỗi gia đình, chị làm trong khoảng 2-3 tiếng. Thu nhập từ công vịêc này cũng giúp chị có thêm hơn 1 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, buổi tối chị còn tranh thủ nhận lắp ghép phích cắm điện. Công việc này không khó làm nhưng hơi lắt nhắt, vì vậy chồng và các con lúc nào không bận cũng có thể cùng làm. Mỗi tháng, gia đình chị cũng có thêm được hơn 600 nghìn đồng/tháng từ việc làm này.

Không phải chỉ có mình chị Nga biết cách làm để vừa có thời gian cho gia đình, lại vừa biết tăng thu nhập. Cô bé Lan, 18 tuổi quê ở Vĩnh Phúc đã lên Hà Nội từ 3 năm nay cũng là một ví dụ điển hình.

Lan cho biết, lúc đầu cô cũng xin làm chân rửa bát, phục vụ cho một cửa hàng cơm. Thời gian làm việc ở hàng cơm không chỉ giúp cô trở nên nhanh nhẹn, tháo vát hơn mà còn giúp cô biết nấu nướng những món ăn đơn giản.

Vì thế, 1 năm làm ở đây, cô chuyển sang giúp việc, trông trẻ cho một gia đình và đã được chủ nhà rất ưng ý. Tuy thu nhập tại thời điểm làm ở đây không cao nhưng bù lại cô được gia chủ dạy cho cách ứng xử, học ăn, học nói, chợ búa cơm nước đảm đang...

Sau 2 năm làm giúp việc, đứa bé mà cô trông cũng đã đến tuổi đi học mẫu giáo, vì vậy bố mẹ bé không cần có người giúp việc ban ngày nữa. Giờ đây, hàng ngày, cô đi bán hàng cho một cửa hàng quần áo, đến chiều tối, cô vẫn đến gia đình này giúp việc. Nhưng bây giờ cô không ở lại nhà chủ nữa mà ngủ ngày tại cửa hàng bán quần áo, đồng thời trông hàng hoá cho chủ bán hàng luôn.

Với bản tính thật thà, chăm chỉ và tháo vát, giờ mỗi tháng cô cũng kiếm được 2,5 triệu đồng. Số tiền này nếu so với ở quê thì quả là niềm mơ ước của nhiều người. Cô cho biết, chủ cửa hàng bán quần áo cũng đang muốn tạo điều kiện để cô học thêm tiếng Anh, sau đó sẽ cho cô quản lý cửa hàng. "Chỉ cần mình chịu khó, thật thà và để ý một chút thì dù công việc nào cũng giúp mình đủ sống" - Lan tâm sự.

Từ trước đến nay, giúp việc vẫn được coi là một nghề bần cùng xã hội với đồng lương rẻ mạt. Tuy nhiên, với những người chịu khó, chăm chỉ thì dù có làm nghề giúp việc hay một công việc đơn giản khác, họ vẫn có điều kiện kiếm thêm thu nhập, thậm chí còn có cơ hội thăng tiến.

Bởi vậy, theo lời khuyên của các chuyên gia, mỗi người nên lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân và hãy làm thật tốt công việc đó, dù chỉ là những công việc giản đơn. Như vậy, cơ hội thăng tiến và thu nhập sẽ đến với tất cả mọi người.

Lan Hương