1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

“Giờ học thực tế hay nhất qua câu chuyện của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Phạm Công

(Dân trí) - Được dự Lễ gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc sáng 25/7 tại Hà Nội, nhiều bạn trẻ đã nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh lớn lao của các mẹ.

Chương trình Lễ gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc có sự thsm gia của hàng trăm thanh thiếu niên đến từ các trường THCS, THPT, CĐ, ĐH trên địa bàn TP Hà Nội.

Chia sẻ cảm tưởng sau khi được chứng kiến những câu chuyện hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại hội trường, bạn Nguyễn Lê Phong - sinh viên khoa Kế toán (Đại học Lao động Xã hội) bày tỏ sự vinh dự được tham dự buổi lễ và gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

“Giờ học thực tế hay nhất qua câu chuyện của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - 1

Các bạn trẻ dự Lễ gặp đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc 

“Thế hệ chúng em đang được sống, học tập và làm việc trong một xã hội phát triển, hòa bình. Đây là nhờ công lao to lớn của các thế hệ đi trước nói chung và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng” - bạn Nguyễn Lê Phong nói.

Đồng thời, bạn Nguyễn Lê Phong bày tỏ lời cảm ơn trước những sự hy sinh cao cả của các mẹ, những mất mát không gì bù đắp được.

“Là thanh niên Việt Nam, em xin hứa sẽ tích cực học tập, rèn luyện cống hiến hết mình cho đất nước” - bạn Nguyễn Lê Phong hứa.

“Giờ học thực tế hay nhất qua câu chuyện của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - 2

Với những bạn nhỏ tuổi hơn, xúc cảm khi được chứng kiến những câu chuyện của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng rất đáng trân trọng.

Bạn Lê Thị Linh Nhi, học sinh lớp 7 trường THCS Cầu Diễn (Hà Nội) xúc động đối với các thế hệ ông cha đã ngã xuống vì tự do của dân tộc, sự hy sinh những người con thân yêu của các mẹ Việt Nam anh hùng để có được một đất nước hòa bình như hôm nay.

“Mấy hôm trước, nhận được thông báo được đi dự buổi lễ gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ cô giáo, cháu rất háo hức và vui sướng. Hôm nay được nghe câu chuyện hy sinh, mất mát của các Bà mẹ, cháu thực sự tự hào khi được sinh ra và lớn lên là trong thời đại có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - bạn Lê Thị Linh Nhi chia sẻ.

Bạn trẻ 14 tuổi này xúc động trước những câu chuyện mất mát của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

“Giờ học thực tế hay nhất qua câu chuyện của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - 3

“Những mất mát đó rất lớn lao và xúc động, cháu sẽ tích cực chăm ngoan học tập tốt để không phụ những hy sinh mất mát của các mẹ...” - Bạn Lê Thị Linh Nhi bày tỏ.

Không chỉ là chia sẻ của Nguyễn Lê Phong và Lê Thị Linh Nhi, dòng cảm xúc chung đó còn thể hiện ở nhiều bạn trẻ tới dự chương trình.

Nhiều bạn đã không thể giấu được xúc động khi nghe những nhân chứng sống kể lại các câu chuyện chân thực trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Buổi Lễ gặp đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc 2020 thực sự đã là một "giờ giảng" có tính chân thực, xúc động và có tính lan toả cao tới những thế hệ trẻ hiện nay.