1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giải đáp hàng chục câu hỏi về chính sách hỗ trợ, cơ hội việc làm với người lao động

Phương Thảo

(Dân trí) - Trong hàng trăm câu hỏi, về chính sách, cơ hội việc làm gửi tới tọa đàm "Nguồn động viên kịp thời giúp người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19", hàng chục vấn đề đã được giải đáp trực tiếp.

Tọa đàm: "Nguồn động viên" kịp thời giúp NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Việt Nam cũng như các nước trên thế giới vẫn phải gồng mình chống chọi lại dịch bệnh suốt gần 2 năm qua. Thực tế, rất nhiều người lao động đã và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hoặc mất việc làm. 

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có những chỉ đạo, quyết sách mạnh mẽ, kịp thời để hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn. Một trong số các chính sách đó là Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Chính sách được triển khai, thực thiện với sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành chức năng để người lao động sớm tiếp cận, sớm nhận hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống, quay trở lại sản xuất.

Cùng với việc giải quyết chế độ cho người lao động, các trung tâm Dịch vụ Việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng tích cực hỗ trợ, định hướng học nghề cho người lao động để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

Góp phần vào những nỗ lực chung của toàn ngành lao động, 10h ngày 15/12/2021, báo điện tử Dân trí tổ chức buổi tọa đàm "Nguồn động viên kịp thời giúp người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19" để giúp người dân giải đáp các thắc mắc về chính sách hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp và định hướng nghề sau dịch…

Giải đáp hàng chục câu hỏi về chính sách hỗ trợ, cơ hội việc làm với người lao động - 1
Các khách mời sẽ tham gia tọa đàm "Nguồn động viên kịp thời giúp người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19".

Các khách mời tham gia tọa đàm có đại diện ngành chức năng, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, giới thiệu việc làm, lãnh đạo trường dạy nghề có uy tín của Hà Nội và luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Cụ thể, đó là ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ông Thành là diễn giả cung cấp các thông tin mới nhất về thị trường việc làm, nhu cầu của doanh nghiệp, chế độ hưởng trợ cấp của lao động thất nghiệp… để người lao động có thêm nhiều cơ hội, lựa chọn việc làm phù hợp, sớm ổn định cuộc sống.

Nhà giáo ưu tú, TS.Phạm Xuân Khánh, phụ trách trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội có thể cung cấp những thông tin bổ ích về xu hướng lựa chọn nghề, định hướng học nghề, dạy nghề cho người lao động thất nghiệp, thiếu việc làm vì Covid-19.

Vị khách mời thứ ba là luật sư Bùi Khắc Hanh, chuyên giải đáp về những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các khách mời cùng trao đổi, thảo luận về những giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch để ổn định thị trường lao động trong tình hình mới và trực tiếp trả lời các câu hỏi của độc giả về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hoạt động quản lý nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thời gian qua. Ngoài ra, cuộc tọa đàm cũng sẽ cung cấp các thông tin về xu thế việc làm mới, tư vấn, giới thiệu, kết nối việc làm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động…