Gia Lai hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững

Trường Thịnh Đức Thọ

(Dân trí) - Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, Gia Lai nỗ lực huy động tối đa mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Gia Lai cũng đã tập trung hỗ trợ sinh kế để giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, cuối năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 14,83%. Nhiều địa phương đã có cách làm linh hoạt, chủ động sử dụng hiệu quả nguồn vốn và đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo.

Bà Rmah H’Bé Nét, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho hay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,4%. Để đạt được kết quả này, những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, linh hoạt các hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân. Các hộ nghèo sau khi được hướng dẫn tiếp cận chính sách tín dụng, hỗ trợ sinh kế, miễn giảm các khoản đóng góp và tạo việc làm ổn định tại chỗ đã chăm lo lao động, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Rah Lan Luyện (làng Mung Hlú, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) là một trong những điển hình vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế. Trước đây, 5 sào đất rẫy của gia đình anh chỉ trồng bắp, mì với năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Từ năm 2021, với sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, anh Luyện đã cải tạo đất, chuyển đổi sang trồng cà phê xen sầu riêng.

Nhờ đó, kinh tế gia đình dần được cải thiện. Gia đình anh Luyện còn được Hội Nông dân xã Ia Blang hỗ trợ 1 con bò sinh sản để phát triển chăn nuôi. Nhờ siêng năng học hỏi và áp dụng đúng kỹ thuật, mô hình kinh tế tổng hợp của anh bước đầu mang lại hiệu quả. Mỗi năm, gia đình thu nhập khoảng 80 triệu đồng.

Thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cuối năm 2024, xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) triển khai hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ nghèo và cận nghèo để có thêm sinh kế cải thiện đời sống. Ngay từ khi lập kế hoạch dự toán, xã tổ chức họp dân để thông tin rõ ràng, minh bạch về dự án, từ đó lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng. Sau khi thống nhất danh sách 11 hộ nghèo ở 7 làng, UBND xã phối hợp xây dựng kế hoạch hỗ trợ bò sinh sản và người dân được trực tiếp tham gia lựa chọn bò giống để đảm bảo chất lượng.

Để dự án phát huy hiệu quả, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, tích trữ thức ăn trước khi nhận bò. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi giúp các hộ có thêm kiến thức để chăm sóc bò được tốt hơn. Sau hơn 6 tháng triển khai, đàn bò được hỗ trợ từ dự án phát triển tốt.

Gia Lai hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững - 1

Chị Tuynh (làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) chăm sóc bò được hỗ trợ.

Gia đình chị Tuynh (làng Bông, xã Hà Bầu) không có đất sản xuất nên gặp nhiều khó khăn. Sau khi rà soát, gia đình chị được lựa chọn để hỗ trợ bò sinh sản làm sinh kế. Nhận được thông tin từ cán bộ thôn, chị chủ động xây dựng chuồng, trồng cỏ, chuẩn bị rơm để đảm bảo các điều kiện chăm sóc vật nuôi. “Được hỗ trợ bò sinh sản, gia đình tôi cố gắng chăm sóc để bò phát triển tốt, sinh bê con khỏe mạnh để nhân đàn”, chị Tuynh phấn khởi nói.

Ông Vũ Văn Thìn, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết, trước đây, giá hồ tiêu xuống thấp, vườn cây lại bị chết do dịch bệnh khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Riêng gia đình ông có hơn 4ha hồ tiêu bị chết dẫn đến khó khăn chồng chất. Năm 2020, thấy một số hộ dân trong xã đưa cây hoa hòe về trồng trên diện tích hồ tiêu chết, ông cũng trồng thử nghiệm khoảng 1ha. Trồng hơn 1 năm thì cây hoa hòe bắt đầu cho thu hoạch. Thấy đầu tư giống, phân bón, hệ thống tưới cho cây hoa hòe không lớn như cà phê, hồ tiêu, sản phẩm lại được bao tiêu nên gia đình nhân rộng ra hơn 4ha.

Theo ước tính của ông Thìn, chi phí đầu tư trồng 1 ha hoa hòe khoảng 50 triệu đồng. Đến kỳ thu hoạch, cứ 10 ngày lại hái hoa một lần rồi đem phơi khô. Bình quân mỗi tháng, gia đình ông cung cấp cho thương lái khoảng 1 tấn hoa hòe khô với giá 70.000-120.000 đồng/kg, cao điểm có thể lên đến 200.000 đồng/kg. Bình quân 1 năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lợi nhuận 300-400 triệu đồng/ha.

Ngoài ông Thìn, một trong những người đầu tiên mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ cây ngô, cây sắn, cây mía... sang trồng cây nhãn lai cho hiệu quả cao ở huyện Kông Chro. Ngoài đầu tư trồng các loại cây ăn quả hiệu quả cao, lâu dài, người dân ở Kông Chro còn đầu tư trồng các loại cây dược liệu quý như cà gai leo, đương quy... với lượng tiêu thụ lớn, dễ trồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động và có thu nhập ổn định.