Đề xuất tăng chế độ với lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng đề xuất tăng mức chi các chế độ, chính sách đối với cá nhân thuộc biên chế các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Bộ Quốc phòng gần đây có tờ trình gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đối tượng áp dụng trong dự thảo là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc biên chế các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; người có thẩm quyền huy động, giao nhiệm vụ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và thành viên thuộc các tổ chức này; thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; người cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ hoặc người được ủy quyền đi tìm kiếm thông tin về mộ liệt sỹ; các tổ chức trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; cá nhân, tổ chức, địa phương có liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Về chế độ, chính sách đối với cá nhân thuộc biên chế các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Quốc phòng đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền ăn từ 1 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh lên 2 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở nước ngoài; tăng các thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, giày, găng tay…

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đề xuất mức bồi dưỡng sức khỏe từ 500.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/người/năm; mức hỗ trợ học tiếng Lào, Campuchia từ 500.000 đồng lên 2 triệu đồng/người/năm; bổ sung hỗ trợ một phần tiền điện thoại phù hợp với thực tiễn công tác; tăng thêm từ 220.000 đồng/người/ngày lên 20% (mức 468.000 đồng) mức lương cơ sở/người/ngày; quy đổi thời gian làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở nước ngoài 1 năm bằng 1 năm 6 tháng…

Bộ Quốc phòng nêu rõ lực làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mang tính chất đặc biệt, đặc thù; rất nặng nhọc, độc hại, phải làm việc thường xuyên, liên tục khi có thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Thời gian làm việc thường 10-12 tiếng/ngày, trong điều kiện xa nhà, xa gia đình, xa các khu dân cư; ở nơi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực, địa bàn còn sót lại bom mìn, vật nổ; địa hình hiểm trở, khó khăn; cường độ lao động lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

Đồng thời, số lượng hài cốt liệt sỹ còn cần tìm kiếm, quy tập còn nhiều (khoảng gần 180.000 hài cốt liệt sỹ), vì vậy cần có các giải pháp đồng bộ, toàn diện trong đó có chế độ, chính sách ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.