1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đề xuất "nới" thời gian cho gói 62.000 tỷ đồng, giãn đóng BHXH tới cuối năm

(Dân trí) - Dừng đóng BHXH tới tháng 12/2020, tiệm nail “điêu đứng” vì ế khách, tâm sự của đại sứ kỹ năng nghề, cô gái trẻ cần việc sập bẫy công an "rởm", kiến nghị kéo dài thời gian gói an sinh 62.000 tỷ đồng…

Đề xuất nới thời gian cho gói 62.000 tỷ đồng, giãn đóng BHXH tới cuối năm - 1

Đây là những thông tin hấp dẫn trên Chuyên mục An sinh, Báo Dân trí tuần qua.

Người sử dụng lao động gặp khó do Covid-19 dừng đóng BHXH đến tháng 12/2020

Bộ LĐ-TB&XH vừa đồng ý với đề xuất của Bảo hiểm xã hội VN về việc người sử dụng lao động gặp khó do dịch Covid-19 tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 12/2020.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đây ra, nay mới đảm bảo đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nói trên của BHXH Việt Nam đã ban hành.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020...

Tiệm nail “điêu đứng” vì... ế khách

Covid-19 khiến nhiều tiệm sửa móng (nail) tại TPHCM chỉ lác đác khách, thu nhập giảm 50 - 70%, trong khi đó, tiền thuê mặt bằng cao... Theo chị Trần Hồng Nguyên (TPHCM) chủ tiệm nail ở TPHCM, tiệm luôn trong tình trạng nhân viên đông hơn khách

Chị phải cho 2 nhân viên nghỉ việc, gánh nặng về tiền lương đối với chị Nguyên cũng giảm đi một phần. Tuy vậy, khách vẫn thưa thớt nên chị đành cầu cứu chủ nhà cho thuê để hy vọng giảm bớt tiền thuê nhà. Ngoài ra, chị phải chủ động bán thêm hoa quả như bưởi, bơ để tăng thu nhập…

Cần việc làm, cô gái trẻ ở Nghệ An sập bẫy công an "rởm"
Cứ ngỡ đối tượng Cao Thị Thành Vinh là công an “xịn” và có thể tìm hộ được việc làm , gia đình chị G. đã đưa 240 triệu đồng để người phụ nữ này “giúp đỡ”.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Cao Thị Thành Vinh (SN 1983, trú TP Vinh, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cũng tại phiên toà, ông Lê Văn B. (trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) có mặt với tư cách là đại diện hợp pháp cho người bị hại. Sự việc bắt nguồn từ câu chuyện con gái ông B. ra trường đã lâu nhưng không có việc làm. Thông qua giới thiệu của người quen, ông B. biết đến Cao Thị Thành Vinh…

Đại sứ kỹ năng nghề VN: "Bài học nghề đầu tiên đến từ người bố làm thợ mộc"

"Bố em đã nói đúng, với kỹ năng nghề được đào tạo bài bản, em sẽ có cơ hội được tuyển dụng và làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là lựa chọn phù hợp nhất với hoàn cảnh em và gia đình...".

Đó là chia sẻ với PV Dân trí của bạn Nguyễn Văn Hưng - 1 trong 10 vị đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của Việt Nam. Với hoàn cảnh kinh tế không khá giả của gia đình, chàng trai trẻ đã quyết định nghỉ học ở trường đại học và thử sức ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thành công bước đầu đã đến với chàng trai biết chọn ngành học đúng đam mê và khả năng bản thân…

Quảng Nam kiến nghị kéo dài thời gian triển khai gói an sinh 62.000 tỷ đồng

Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam vừa có báo cáo gửi Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh và ngành chức năng về những vướng mắc trong quá trình chi trả gói an sinh 62.000 tỷ cho nhóm đối tượng người lao động, doanh nghiệp, trong đó có đề nghị kéo dài gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Đề xuất này dựa trên tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại trên địa bàn, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu vực phong tỏa bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cắt giảm đơn hàng, người lao động tạm thời phải ngừng việc…

Thay đổi hình thức đăng ký thi tiếng Hàn do dịch Covid-19
Lao động EPS về nước đúng hạn tham gia kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2020 được đăng ký thi trực tuyến và nộp hồ sơ qua đường bưu điện thay cho hình thức đăng ký trực tiếp như trước đây.

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo về việc thay đổi hình thức đăng ký thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2020 dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn...

TPHCM: 320 doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH trên 100 tỷ đồng

Theo ông Phan Văn Mến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM, nhiều đơn vị trên địa bàn đã được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vì khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

"Tính đến nay, 320 doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội với số tiền 103 tỷ đồng, với tổng số lao động khoảng 30.000 người. Nếu những doanh nghiệp trên vẫn chưa thể khôi phục sản xuất, công nhân chưa đi làm lại thì sẽ tiếp tục được tạm dừng tới 31/12/2020", ông Mến thông tin cụ thể.

Những doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực dệt may, giày da, vận tải, du lịch, nhà hàng khách sạn. Nhiều doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm trên 2 tỷ đồng, một số doanh nghiệp được tạm dừng đóng gần 6 tỷ đồng...