1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM:

Đề xuất hỗ trợ nhân viên quán bar, vũ trường, phòng gym gặp khó do Covid-19

Xuân Hinh

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH TPHCM đã gửi kiến nghị đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM bổ sung 27 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên nhà hàng, quán bar, karaoke, vũ trường, gym, rạp chiếu phim...gặp khó do Covid-19.

Điều kiện được hưởng trợ cấp là: Người lao động phải bị ngưng việc trong tháng 4/2020 theo yêu cầu cách ly của Chính phủ, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức cận nghèo của TP (dưới 3 triệu đồng/tháng).

Nhóm lao động được hưởng trợ cấp gồm nhân viên quán bar, vũ trường, hớt tóc, rạp phim, phòng gym, karaoke, nhân viên tại khu du lịch, di tích, bảo tàng, thư viện, trung tâm thể thao, bến xe, hộ kinh doanh vận tải...

Đề xuất hỗ trợ nhân viên quán bar, vũ trường, phòng gym gặp khó do Covid-19 - 1
TPHCM đã chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19.

Dự kiến khoảng 27.500 lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ, trong đó 6.700 người ngoại tỉnh. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, nhóm lao động trên chịu ảnh hưởng nặng nề do phải đóng cửa để phòng dịch. Các sở kinh doanh khi hoạt động trở lại cũng bị giảm sâu lượng khách. 

Trước đó, TPHCM đã chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ 500.000 người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, gồm: Hỗ trợ lao động (kể cả giáo viên mầm non), hộ kinh doanh, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc số tiền 247 tỷ đồng cho 247.000 người.

Trong đó, hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo số tiền 316 tỷ đồngcho hơn 266.000 người.