Đà Nẵng: Xử lý gần 130 trường hợp lang thang, xin ăn biến tướng, hàng rong

(Dân trí) - Trong đợt ra quân, Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn (Tổ 550) đã xử lý 127 trường hợp lang thang, xin ăn biến tướng, hàng rong…

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cho biết, trong đợt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám khách và quảng cáo rao vặt sai quy định từ ngày 1-15/7, lực lượng chức năng đã xử lý 127 trường hợp.

Cụ thể, Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn (Tổ 550) đã trực 24/24h và phối hợp với các địa phương để duy trì lực lượng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các tuyến đường trọng điểm, các khu vực chợ, công viên, các chùa, nhà hàng quán ăn.

Đặc biệt tại các vùng giáp ranh, Tổ đã phát hiện nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng; bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách và quảng cáo rao vặt sai quy định.

Đà Nẵng: Xử lý gần 130 trường hợp lang thang, xin ăn biến tướng, hàng rong - 1

Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn (Tổ 550) nhắc nhở nhiều trường hợp bán hàng rong

Kết quả của đợt ra quân đã phát hiện và xử lý kịp thời 127 trường hợp. Trong đó, Tổ đã đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội và Bệnh viện Tâm thần 31 trường hợp gồm các trường hợp tâm thần, lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng, lợi dụng trẻ em và người khuyết tật bán hàng rong…

Tổ cũng nhắc nhở, vận động 77 trường hợp bán hàng rong và cho làm cam kết không lợi dụng trẻ em, nhắc nhở 17 trường hợp người khuyết tật bán hàng rong.

Được biết, đợt ra quân này được Đà Nẵng triển khai đồng loạt trên toàn thành phố.

Mục đích của đợt ra quân nhằm tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Đồng thời, huy động tập trung lực lượng và phương tiện, thực hiện quyết liệt các giải pháp trong việc phối hợp ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, đeo bám, chèo kéo khách và quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố.

Khánh Hồng