Cty Mabuchi Motor Việt Nam (Đồng Nai): Không cho công nhân mang bầu làm việc?
Cho rằng công nhân có triệu chứng bị động kinh, nên từ tháng 1/2013 đến nay, công nhân Lê Thị Kim Thanh (SN 1980) đã bị lãnh đạo Cty buộc ngồi một chỗ, không được làm việc.
Điều này đã làm ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của NLĐ, mặc dù công nhân này đang mang thai 6 tháng.
“Ngồi thiền” trong giờ làm việc

Đầu năm 2010, chị Thanh được bố trí làm việc tại phòng Lắp ráp 1 và hay nói năng lung tung. Có lần, thay vì dùng nhíp và kéo để cắt dây đồng của motor, chị Thanh lại đưa lên miệng dùng răng để cắn (ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sản phẩm). Tháng 1/2013, trong lúc làm việc, chị Thanh lên cơn co giật. Nên từ tháng 1/2013, chị Thanh được đưa về bộ phận hành chính tổng hợp của Cty “chờ việc”. Sau đó BGĐ Cty đã làm việc với chị Thanh để thỏa thuận về việc chấm dứt HĐLĐ. Theo đó, Cty hỗ trợ cho chị Thanh 4 tháng lương và chi trả toàn bộ phụ cấp thôi việc theo quy định.
Ông Phạm Văn Châu - Trưởng Văn phòng - Văn phòng TGĐ Cty Mabuchi - lo ngại: Nếu bố trí việc làm cho nhân viên mà làm ảnh hưởng tới Cty, mà cụ thể là có 1 đơn khiếu nại của khách hàng thì Cty phải trả tiền đền bù khách hàng tới gần 1 triệu USD, ảnh hưởng tới 7.000 công nhân nên không thể bố trí làm việc cho chị Thanh.
Vi phạm quyền được làm việc
Sau khi nhận được đơn khiếu nại của NLĐ, CĐ KCN Biên Hòa đã chuyển đơn cho TGĐ Cty Mabuchi giải quyết. Ngày 24/4, CĐ KCN Biên Hòa nhận được văn bản phúc đáp của Cty Mabuchi. Sau khi xem xét nội dung và hồ sơ, CĐ KCN Biên Hòa nhận thấy, Cty chưa đủ căn cứ pháp lý để chứng minh cho việc không bố trí việc làm theo hợp đồng cho chị Thanh.
Do vậy, CĐ KCN Biên Hòa đề nghị phía Cty Mabuchi chấm dứt ngay hành vi vi phạm quyền được làm việc (theo HĐLĐ đã giao kết), làm ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của NLĐ.
CĐ KCN Biên Hòa cũng khẳng định, chị Thanh có đủ điều kiện sức khỏe để làm việc hay không hoặc cần phải nghỉ để điều trị phải do cơ quan y tế có thẩm quyền giám định và kết luận.
Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch CĐ KCN Biên Hòa - cho biết: Nếu phía Cty Mabuchi không giải quyết quyền lợi cho NLĐ thì CĐ KCN sẽ tư vấn hỗ trợ NLĐ kiện Cty Mabuchi ra tòa.
Được biết, sau khi Báo Lao Động làm việc với đại diện Cty Mabuchi, chị Thanh đã được làm việc trở lại tại bộ phận tuyển lựa găng tay. Bà Mai Thị Tuyết - Q.Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH - cho biết: Thanh tra sở cũng đã làm việc với đại diện Cty Mabuchi và chị Thanh, phía Cty Mabuchi đã thừa nhận có sai sót khi không bố trí công việc cho NLĐ.
Theo Hà Anh Chiến
Lao động