1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Công nhân cảnh giác với thủ đoạn ghép mặt để lừa đảo

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Liên đoàn Lao động TPHCM vừa có văn bản yêu cầu công đoàn các cấp tuyên truyền cho người lao động, công nhân ở các khu trọ về thủ đoạn ghép mặt, giả giọng nói để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, thời gian gần đây trên địa bàn TPHCM nổi lên loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ghép mặt, giả giọng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố đã nhiều lần tuyên truyền người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này.

Do đó, Liên đoàn Lao động TPHCM đề nghị công đoàn các ngành, các cấp, công đoàn cơ sở tuyên truyền phương thức, thủ đoạn lừa đảo này đến người lao động, các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ để mọi người biết, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hành vi này.

Theo Công an TPHCM, gần đây xuất hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng internet, sử dụng trí tuệ nhân tạo (Al) cắt ghép hình ảnh, video lừa đảo gây hoang mang dư luận.

Trước đây, tội phạm mạng chủ yếu sử dụng thủ đoạn giả danh các cơ quan tư pháp như công an, Viện Kiểm sát, tòa án... để hù dọa, lừa đảo. Gần đây, các đối tượng chuyển sang hình thức tìm việc làm online tại nhà, tham gia chứng khoán, mua tiền ảo, nợ tiền điện thoại, thông báo con bị tai nạn, chuyển đổi SIM...

Loại tội phạm này gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy vết của lực lượng chức năng vì chúng không chỉ nằm ở trong nước mà chúng nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Công an TPHCM cảnh báo, gần đây các đối tượng lừa đảo còn sử dụng công nghệ Deepfake (ứng dụng trí tuệ nhân tạo Al) rất tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công nghệ này giúp các đối tượng lừa đảo giả giọng nói, khuôn mặt, thậm chí là tạo ra cả video người quen của bị hại đang nói chuyện để trò truyện với bị hại qua mạng xã hội, tạo lòng tin rồi lừa bị hại thực hiện các giao dịch tài chính như: vay tiền, chuyển tiền giúp con đi học...

Theo Công an TPHCM, sự bùng nổ của mạng internet giúp người dân dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính, đầu tư... trên điện thoại. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các loại tội phạm công nghệ lừa đảo. Vì vậy, người dân cần cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến khác.

Công nhân cảnh giác với thủ đoạn ghép mặt để lừa đảo - 1