1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Công nhân bán vé số, nhặt ve chai để thêm tiền về quê dịp Tết

(Dân trí) - Những ngày cuối năm không còn xa, nhiều công nhân tại TPHCM vẫn còn đang lo chi tiêu hằng ngày. Nhiều người không dám mơ đến việc về quê vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Công nhân bán vé số, nhặt ve chai để thêm tiền về quê dịp Tết - 1

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân mệt mỏi chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình.

Chật vật mưu sinh qua ngày

Trở về khu trọ tại khu chế xuất phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM sau một ngày làm việc vất vả, chị Nguyễn Thị Hồng Vân (quê Thanh Hóa) vội vàng chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình.

Như thường lệ, bữa cơm của gia đình chị chỉ loanh quanh đĩa rau luộc với vài quả trứng rán. Từ khi công ty hoạt động lại sau dịch Covid-19, tiền lương của chị Vân chỉ còn hơn 5 triệu đồng/tháng dù cộng cả thâm niên đã làm việc gần 10 năm.

Hàng ngày, để tiết kiệm chi tiêu trong gia đình và đảm bảo thu nhập đủ trang trải học phí cho hai con nhỏ, chị phải nhặt thêm lon, chai nước ngọt đã uống hết để gom lại đem về bán ve chai. Đối với chị, dù biết không được bao nhiêu nhưng chị vẫn cứ làm, chị cho rằng “được đồng nào hay đồng đó”.

Chị Vân chia sẻ: “Khi lương chưa bị cắt giảm vì dịch Covid-19, hàng tháng tôi thu nhập được hơn 8 triệu đồng/tháng. Số tiền này vừa đủ chi phí cho hai con nhỏ đi học, tiền nhà trọ và chi phí sinh hoạt hàng ngày của ba mẹ con.

Từ khi lương giảm chỉ còn hơn 5 triệu đồng/tháng, tôi cũng phải tìm thêm việc làm công nhật vào mỗi buổi tối, cắt giảm chi tiêu tối đa để hai con vẫn được đi học nhưng cũng chật vật lắm, tháng đủ, tháng thiếu phải chạy khắp nơi để vay mượn”.

Công nhân bán vé số, nhặt ve chai để thêm tiền về quê dịp Tết - 2

Bữa cơm tối toàn rau và trứng của ba mẹ con chị Vân.

Tương tự, chị Ngô Thị Liễu (quê Bình Định) là công nhân tại khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM vừa được tiếp tục công việc trong hai tháng gần đây, nhưng lương chỉ nhận được 70% so với trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Tuy nhiên, được đi làm lại đối với chị đã là một điều may mắn. Chị chia sẻ: “Thời gian đầu dịch bùng phát, công ty phải dừng hoạt động và cắt giảm nhân sự, tôi bị nghỉ việc tạm thời, lúc đó còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều”.

Để trang trải cuộc sống và có tiền cho con đi học, chị tranh thủ bán thêm vé số vào sáng sớm trước khi đi làm ở công ty và sau khi tan ca mỗi ngày. Mỗi tờ vé số chị thu nhập được 1.500 đồng. Mỗi ngày chị bán được 20 - 30 tờ, có thêm một khoản thu nhập để lo cho con gái năm nay mới vào lớp 1.

May mắn hơn chị Vân và chị Liễu, mức lương của chị Nguyễn Thị Bình (quê Phú Yên, công nhân tại khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A) đã được ổn định từ đầu tháng 11. 

Chị Bình là lao động chính trong gia đình, hàng tháng ngoài chi tiêu, sinh hoạt phí, chị còn phải gửi về quê để có tiền cho mẹ chữa bệnh.

“Những tháng trước lương giảm, tôi phải vay mượn khắp nơi để có tiền gửi về quê. Tháng này, công ty đã có chế độ lương ổn định như trước khi dịch Covid-19 nên tiết kiệm thì cũng đủ về quê và trả nợ dần”, chị Bình tâm sự.
Công nhân bán vé số, nhặt ve chai để thêm tiền về quê dịp Tết - 3

Công nhân tại khu trọ của chị Vân đa số đều khốn khổ vì giảm lương giống chị.

Chưa dám nghĩ đến về quê dịp Tết

Tết đến, xuân về là dịp để những người lao động xa quê có dịp sum vầy cùng gia đình. Nhưng năm nay, về quê dịp Tết dần trở thành “giấc mơ” đối với công nhân xa quê làm việc tại TPHCM.

Một năm vừa qua, công nhân đã phải khó khăn để đủ sống và duy trì công việc. “Bữa ăn hàng ngày còn không đủ, nên đâu dám mơ đến việc sẽ về quê trong dịp Tết”, chị Vân chia sẻ.

Đối với gia đình chị Vân, vé xe về Thanh Hóa cho ba mẹ con vào mỗi dịp Tết đều cao ngất ngưởng. Mọi năm, công việc ổn định, cộng với lương thưởng vào mỗi dịp cuối năm gia đình chị đều về quê để các con được thăm ông bà, họ hàng.

“Năm nay dịch đến, công việc làm không nhiều nên có thưởng Tết cũng thấp hoặc không có. Những tháng dịch đến giờ, ba mẹ con đều phải tằn tiện từng bữa ăn thì chắc chắn là không có dư được khoản nào. Vì vậy, năm nay tôi chẳng dám mơ đến việc sẽ về quê ăn Tết như mọi năm”, chị Vân chia sẻ.

Công nhân bán vé số, nhặt ve chai để thêm tiền về quê dịp Tết - 4
Chị Vân tranh thủ bán thêm vé số vào sáng sớm khi đưa con đi học.

Đối với chị Liễu, chị vẫn mong điều may mắn sẽ đến với những người công nhân nghèo như chị. “Năm nay kinh tế khó khăn, để về quê đoàn tụ cùng gia đình vào dịp Tết là điều không thể đối với chúng tôi.

Mong sao có quý mạnh thường quân hay công ty, các doanh nghiệp chung tay giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi lương, thưởng Tết hoặc tấm vé xe để có thể về quê cùng gia đình vào dịp cuối năm”, chị Liễu chia sẻ.

Những người lao động xa quê, sau một năm làm việc vất vả thì hạnh phúc và mong ước của họ là được đoàn viên bên gia đình, người thân.

Chị Bình chia sẻ: “Về quê dịp Tết năm nay như một giấc mơ đối với tôi. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi tôi được về thăm mẹ già, về thăm họ hàng, anh chị em của mình sau một năm xa quê làm việc vất vả. Nhưng dịch Covid-19 dường như đã làm giấc mơ về quê ăn tết trở nên xa vời hơn”. 

Kêu gọi 35.000 vé tàu, xe, máy bay miễn phí cho công nhân

Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết đã và đang triển khai kêu gọi hỗ trợ vé về quê đón Tết cho công đoàn, người lao động trong chương trình "Tấm vé nghĩa tình".

Cụ thể, Liên đoàn lao động TPHCM sẽ trực tiếp vận động các doanh nghiệp vận tải trên dịa bàn để hỗ trợ tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay có ưu đãi cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Đối với các công nhân lao động tại các doanh nghiệp đang nợ lương người lao động hoặc đang trong quá trình giải thể, phá sản hoặc có chủ bỏ trốn dịp Tết... sẽ được hỗ trợ 100% vé tàu hoả, vé xe.

Điều kiện để được tặng vé xe là người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm kỷ luật, 2 năm liền chưa về quê ăn Tết. Đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đoàn viên không có hợp đồng bị mất việc do Covid-19.

Liên đoàn Lao động TP sẽ phối hợp với Công ty CP đường sắt Sài Gòn tổ chức 2 "Chuyến tàu mùa xuân" miễn phí đưa 500 gia đình đoàn viên về quê ăn tết (dự kiến 1.000 người, cả vợ và chồng). Điều kiện để nhận vé là người lao động 2 năm không về quê đón Tết và hoàn thành tốt công việc hoặc có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại lợi từ 15 triệu đồng trở lên cho doanh nghiệp.

Điều kiện để tặng vé may bay, người lao động đáp ứng 1 trong các tiêu chí sau: 2 năm không về quê đón Tết và có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại lợi cho doanh nghiệp từ 50 triệu đồng trở lên; người lao động được giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, giải thưởng Nguyễn Văn Linh, Bằng khen lao động giỏi, lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Dự kiến Liên đoàn lao động TPHCM sẽ kêu gọi hỗ trợ 35.000 vé tàu, xe máy bay để đưa người lao động về quê dịp Tết năm nay.

Thuý Hằng - Xuân Hinh