1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Công làm muối không bằng phụ hồ, diêm dân bỏ nghề, đồng để hoang

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Đang cao điểm vụ muối, nhưng đa số cánh đồng muối ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) vắng tanh. Nguyên nhân khiến diêm dân không còn mặn mà, bỏ nghề vì giá muối quá thảm.

Công làm muối không bằng phụ hồ, diêm dân bỏ nghề, đồng để hoang - 1

Toàn huyện Diễn Châu có trên 90ha làm muối, tập trung chủ yếu ở các xã: Diễn Vạn, Diễn Kim… Những năm gần đây, giá muối giảm thê thảm nên người dân đã bỏ nghề khiến nhiều diện tích đồng muối bị bỏ hoang.

Công làm muối không bằng phụ hồ, diêm dân bỏ nghề, đồng để hoang - 2

Trước đây, vào khoảng thời gian này, diêm dân ở huyện Diễn Châu đang tất bật vào vụ muối. Thế nhưng năm nay, nhiều cánh đồng muối trên địa bàn trở nên hoang tàn, nhếch nhác, thành bãi chăn thả trâu bò.

Công làm muối không bằng phụ hồ, diêm dân bỏ nghề, đồng để hoang - 3

Bẫy chim được giăng khắp nơi trên cánh đồng muối.

Công làm muối không bằng phụ hồ, diêm dân bỏ nghề, đồng để hoang - 4

Cỏ dại mọc um tùm, hệ thống hạ tầng đồng muối đã xuống cấp nghiêm trọng.

Công làm muối không bằng phụ hồ, diêm dân bỏ nghề, đồng để hoang - 5

Các kênh dẫn nước vào ruộng muối giờ trở thành nơi đánh bắt cá của người dân địa phương.

Công làm muối không bằng phụ hồ, diêm dân bỏ nghề, đồng để hoang - 6

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhân, ở xã Diễn Vạn có 5 sào muối, trung bình mỗi ngày làm được 50kg, bán với giá 2.000 đồng/kg, chỉ thu được 100.000 đồng. Công làm muối không bằng đi làm phụ hồ, muối làm ra không bán được nên gia đình bà đành phải bỏ nghề .

Công làm muối không bằng phụ hồ, diêm dân bỏ nghề, đồng để hoang - 7

Ông Hoàng Thiên Long - Chủ tịch UBND xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu cho biết, hiện nay, nhiều cánh đồng làm muối của địa phương đã bỏ hoang, người dân không còn chú trọng với nghề. Dù có truyền thống làm muối nhưng hiện tại, trên toàn địa bàn chỉ có khoảng 40% dân số tham gia sản xuất. Trước đây, khi muối có giá, nghề này thu hút đến 60% lao động địa phương tham gia.

Công làm muối không bằng phụ hồ, diêm dân bỏ nghề, đồng để hoang - 8

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Diễn Châu cho biết, toàn huyện có 4 hợp tác xã sản xuất muối, với tổng diện tích trên 90ha. Những năm gần đây, do giá muối không ổn định, thu nhập bấp bênh nên nhiều diêm dân đã bỏ nghề.