1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam:

Cô gái trẻ bỏ việc ngân hàng, theo đam mê "se chỉ luồn kim"

Hoài Sơn

(Dân trí) - Từng làm việc trong một ngân hàng nước ngoài, nhưng cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh Huyền (29 tuổi, quê Nghệ An) đã quyết định chuyển vào TP Hội An để lập nghiệp với nghề thêu tay truyền thống.

Quyết định đi "ngược đời"

Tại cơ sở sản xuất sản phẩm thêu nằm tại phường Cẩm Nam (TP Hội An), Nguyễn Thị Thanh Huyền đang tất bật hoàn thành những sản phẩm thêu mới để kịp đưa đi trưng bày tại hội chợ.

Cô gái trẻ bỏ việc ngân hàng, theo đam mê se chỉ luồn kim - 1

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền quê Nghệ An vào TP Hội An, tỉnh Quảng Nam lập nghiệp bằng nghề thêu tay truyền thống.

Chị Huyền cho hay, trước đây chị làm nhân viên cho một ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại TP Hà Nội, thu nhập cũng khá cao. Sau một thời gian, chị nhận ra bản thân không hợp với nghề ngân hàng. Lúc này, chị lại chuyển hướng sang làm du lịch.

"Trong thời gian đi làm, để tìm nguồn vui, lúc rảnh rỗi, tôi lại mày mò học thêu, làm đồ handmade để tặng đồng nghiệp. Lúc đó, tôi làm vì yêu thích chứ chưa có ý định kinh doanh mặt hàng này đâu", chị Huyền chia sẻ.

Cô gái trẻ bỏ việc ngân hàng, theo đam mê se chỉ luồn kim - 2

Công việc tưởng chừng "giết" thời gian này lại mang về nguồn thu nhập khá cao cho chị Huyền.

Đến năm 2019, chị vào TP Hội An để sinh sống và lập gia đình. Đến năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, công việc bấp bênh, chị ở nhà và "giết" thời gian với việc thêu thùa, may vá những chiếc khẩu trang vải.

"Lúc đó, tôi chỉ thêu mấy cái khẩu trang để chồng và bạn bè sử dụng. Làm xong, tôi chụp hình đăng lên mạng xã hội cho vui, nhưng không ngờ mấy món đồ ấy lại được để ý và có người hỏi mua", chị Huyền nhớ lại.

Cô gái trẻ bỏ việc ngân hàng, theo đam mê se chỉ luồn kim - 3

Sản phẩm của chị Huyền rất đa dạng, hình dáng độc đáo, được thêu trên áo dài, túi xách, ví, nón…

Cũng từ đó, chị đã nhận ra có thể kiếm tiền từ chính sở thích cá nhân. Chị bắt đầu nhận thêm nhiều đơn hàng thêu áo, mũ, tranh... Rồi chị bỏ hẳn công việc trong ngành du lịch để khởi nghiệp với nghề thêu.

Ban đầu, gia đình chị không ai đồng tình với quyết định "ngược đời" này. Để thuyết phục mọi người, chị đã kiên trì chứng minh bằng hành động, và những thành phẩm từ niềm đam mê đường kim, mũi chỉ.

Cô gái trẻ làm giàu bằng đam mê với nghề thêu truyền thống

"Khi tôi nói với gia đình về việc cất bằng đại học để đi thêu thùa, may vá, người nhà lo rằng tôi "ảo tưởng", nhưng tôi đã quyết tâm làm… Giờ thì đơn hàng đã có, doanh thu ổn nên bố mẹ tin tưởng và ủng hộ tôi rồi", chị Huyền chia sẻ.

Đưa sản phẩm Việt ra thế giới

Hiện tại, những sản phẩm của chị Huyền rất đa dạng, thiết kế độc đáo với áo dài, túi xách, ví, nón, balo, khẩu trang... Mỗi sản phẩm đều được chị làm mới bằng những đường kim mũi chỉ vô cùng đẹp mắt.

Chị còn xây dựng trang mạng xã hội để đăng tải những hình ảnh sản phẩm cá nhân, các bài học hướng dẫn thêu tay để mọi người biết đến, cũng như có thể tiếp cận được với khách hàng có nhu cầu.

Cô gái trẻ bỏ việc ngân hàng, theo đam mê se chỉ luồn kim - 4

Mỗi sản phẩm đều được chị làm bằng những đường kim mũi chỉ vô cùng đẹp mắt.

Chị Huyền còn mở các buổi trải nghiệm thực tế nghề may vá, thêu thùa cho du khách đến phố cổ Hội An.

Theo chị Huyền, đến nay, chị tự tin sống khỏe, sống tốt với đam mê thêu tay của mình. Những sản phẩm thêu phải dành nhiều thời gian thì giá càng cao. Đồng thời, giá trị những sản phẩm thủ công ngày càng được nâng lên.

"Hiện tại, tùy vào độ khó của mẫu mà sản phẩm thêu của tôi có giá dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng. Mỗi tháng tôi bán được 20-30 sản phẩm, thu nhập cũng tương đối cao hơn lúc làm văn phòng", chị Huyền bộc bạch.

Hiện tại, chị Huyền đang cố gắng phát triển thêm nhiều sản phẩm mới và cải thiện sản phẩm cũ. Bên cạnh đó chị cũng đang nghiên cứu sản xuất các đồ dùng hữu ích từ vật liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.

Cô gái trẻ bỏ việc ngân hàng, theo đam mê se chỉ luồn kim - 5

Chị Huyền luôn lựa chọn những hình ảnh, họa tiết đậm chất Việt Nam để thêu lên sản phẩm.

Cô gái trẻ bỏ việc ngân hàng, theo đam mê se chỉ luồn kim - 6

Chị Huyền còn mở các buổi trải nghiệm thực tế việc may vá, thêu thùa cho du khách.

Cô gái trẻ bỏ việc ngân hàng, theo đam mê se chỉ luồn kim - 7

Du khách khi đến Hội An rất thích thú khi được tự tay thêu những sản phẩm đẹp mắt.